Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak: Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, bão lũ, nhất là dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy thủy điện An Khê (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nhà máy thủy điện Ka Nak (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) với tổng công suất lắp máy 173 MW, tổng sản lượng điện thiết kế hàng năm là 575 triệu kWh. Trong 9 tháng năm 2021, nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến lưu lượng nước về hồ An Khê-Ka Nak thấp so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, Công ty đã tận dụng từng mét khối nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường cho vùng hạ du, đồng thời phục vụ phát điện an toàn, hiệu quả.

Nhà máy thủy điện Ka Nak (thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Minh
Nhà máy thủy điện Ka Nak. Ảnh: Ngọc Minh



Những tháng cuối năm, tình hình thủy văn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, Công ty đã triển khai nhiều phương án, giải pháp tối ưu thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Theo ông Đặng Văn Tuần-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, với những nỗ lực không ngừng, trong năm 2021, Thủy điện An Khê-Ka Nak đã sản xuất được 768,479 triệu kWh điện (kế hoạch được giao trong năm 2021 là 622 triệu kWh), vượt 23,5% kế hoạch được giao, tức vượt hơn 146 triệu kWh. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch.

 

Đến cuối năm 2021, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak sản xuất được 740 triệu kWh điện, vượt 19% kế hoạch được giao, vượt 118 triệu kWh. Ngọc Minh
Đến cuối năm 2021, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak sản xuất được 740 triệu kWh điện, vượt 19% kế hoạch được giao, vượt 118 triệu kWh. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với đó, Công ty tổ chức quản lý, vận hành, sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động công suất, phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Chiến lược chào giá cũng được thực hiện linh hoạt, hiệu quả mang lại doanh thu cao. Dự kiến cả năm 2021, giá bán điện bình quân cao hơn 2,96% so với giá hợp đồng. Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền nộp ngân sách dự kiến cả năm 2021 là hơn 130 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Đặng Văn Tuần cho biết: Những kết quả đạt được trong năm 2021 đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc, toàn diện của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty. Đặc biệt, việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện được giao trong năm 2021 đã tạo động lực để Thủy điện An Khê-Ka Nak tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể: thực hiện tốt công tác điều tiết và tích nước hồ chứa, đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, phòng-chống hạn hán, cải thiện môi trường, phát huy tốt vai trò giảm lũ cho hạ du và đáp ứng yêu cầu phát điện, hoàn thành tốt sứ mệnh “thắp sáng niềm tin”, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 THU HOÀI

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null