Cơ hội quảng bá đặc sản Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 25 đến 28-3, tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ phục vụ du khách đến tham quan, mua sắm. Đây là dịp để các đơn vị quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.


Kỳ vọng vào sức mua

Tham gia trưng bày các sản phẩm nhân sự kiện lần này, chị Đoàn Thị Thúy-chủ cơ sở mật ong Phước Hỷ (thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cho hay: “Giải Marathon Báo Tiền Phong thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia cùng một lượng lớn khách du lịch đến tỉnh ta. Đây thực sự là dịp để cơ sở chúng tôi giới thiệu những đặc sản mang nét đặc trưng của Gia Lai”. Chị Thúy cũng cho biết, mới ngày đầu tiên trưng bày đã có rất đông du khách đến tham quan và mua sắm.

Du khách tham quan gian hàng đặc sản, hàng OCOP của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo
Du khách tham quan gian hàng đặc sản, hàng OCOP của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Chị Trần Thị Bé-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát (35 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku) cũng chia sẻ: Công ty Trần Lâm Gia Phát với thương hiệu K.B food mong muốn được giới thiệu những sản phẩm như: xúc xích tôm Biển Hồ, gà xông khói, heo sọc dưa gác bếp... Đây là những sản phẩm kết hợp giữa phương pháp chế biến truyền thống và hiện đại nhằm lưu giữ những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Jrai, Ê Đê...

“Hiện sản phẩm của Công ty đã có mặt ở nhiều nơi trên cả nước. Được tham gia hội chợ có đông du khách trong và ngoài nước như thế này là cơ hội tốt để chúng tôi giới thiệu, quảng bá rộng rãi thương hiệu K.B food trên thị trường; đồng thời sẽ lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến mọi người”-chị Bé cho hay.

Cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) thông tin: Trung tâm đã mời 21 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia sự kiện này. Trong số 30 gian hàng, có 20 gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản địa phương của 18 đơn vị; 2 gian hàng của nhà mạng Mobifone, Viettel giới thiệu chức năng thanh toán trực tuyến, cung cấp dịch vụ viễn thông, tư vấn, hỗ trợ người mua, người bán; 8 gian trưng bày, giới thiệu 149 sản phẩm OCOP của tỉnh. Các sản phẩm tham gia gian hàng đều đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh 3-4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 sẽ có rất đông vận động viên, du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc tham gia gian hàng sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến với du khách. Từ đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có cơ hội để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cầm trên tay túi hàng vừa mua gồm bò một nắng, măng khô và nước cốt chanh dây, anh Trương Thanh Phụng-du khách đến từ TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tỏ ra khá ưng ý. Anh Phụng cho hay: “Lên Gia Lai lần nào tôi cũng tìm mua đặc sản. Cách đây 3 năm, Gia Lai chỉ có vài mặt hàng như: cà phê, hồ tiêu, măng khô… Tuy nhiên, bây giờ đã có đến vài chục loại đặc sản mang nét đặc trưng vùng miền. Không chỉ vậy, những đặc sản này được sản xuất từ những cơ sở uy tín, có các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng”.

Còn chị Hồ Thị Khải My-du khách đến từ Đà Nẵng thì tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên đến Gia Lai với tư cách là người nhà của vận động viên. Chị My cho biết: “Các sản phẩm đạt OCOP là chứng nhận tiêu chuẩn về mọi mặt để tạo dựng niềm tin và uy tín với khách hàng. Do đó, ngay ngày đầu diễn ra hội chợ, tôi đã tranh thủ đi mua vài thứ để làm quà biếu người thân”.

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null