Cờ bạc bịp bên ngoài Công viên Đồng Xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng chục đối tượng hành nghề cờ bạc bịp đã “bủa vây” tại khu vực bên ngoài cổng Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku) để “bẫy” những du khách nhẹ dạ cả tin. Nhiều người đã bị các đối tượng này lừa đảo đến nỗi trắng tay dịp Tết. 
Quanh mỗi bàn sẽ có 4-5 cò mồi để “gài” du khách vào tròng. Ảnh: Văn Ngọc
Quanh mỗi bàn sẽ có 4-5 cò mồi để “gài” du khách vào tròng. Ảnh: Văn Ngọc
Công viên Đồng Xanh luôn là những điểm đến hàng đầu tại Gia Lai trong mỗi dịp Tết. Mỗi ngày, khu du lịch này đón hàng chục ngàn người đến vui chơi và tham quan. Hầu hết trong số đó là những du khách trên địa bàn các huyện trong tỉnh. Và vô tình điểm đến hấp dẫn này trở thành mảnh đất “màu mỡ” cho những đối tượng lừa đảo, những vị khách đã vô tình trở thành… con mồi! 
Theo ghi nhận của P.V, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các đối tượng này xuất hiện và “giăng bẫy” ngay trước khu vực cổng ra của Công viên Đồng Xanh. Nắm được tâm lý của người dân sau khi đã vui chơi thoải mái trong công viên đi ra, các đối tượng đã tập trung sẵn và dùng những chiêu trò để hút người chơi. Tại đây, một đối tượng đóng vai “cái” sẽ cầm sẵn một chiếc bàn gấp, chân bàn bằng những thanh gỗ nhỏ có thể gấp lại còn mặt bàn chỉ đơn giản là một tấm lịch dày. Đồ nghề chính của các đối tượng này chính là sợi dây dù hoặc các loại dây buộc giày. 
Đối tượng cầm cái này sẽ trải bàn ra ở khu vực cổng, rồi vòng sợi dây thành hai hình tròn bằng nhau và rao lên để mọi người lao vào đặt tiền cược. Nếu người chơi đặt ngón tay vào vòng tròn nào mà khi đối tượng cầm cái rút dây lên, sợi dây vòng lấy ngón tay thì người chơi sẽ thắng cuộc. Tỷ lệ ăn và thua tiền cược là 100%. Anh N.-một người sành sỏi trò này bật mí: “Thực ra đây chỉ là một mẹo rất đơn giản, người cầm cái chỉ cần xoay sợi dây theo ý mình là có thể điều chỉnh được. Cũng là 2 vòng tròn đó, nhưng 1 trong 2 vòng tròn sẽ mắc lại ở ngón tay, hoặc không có vòng tròn nào mắc ở ngón tay cả đều là do người cầm cái điều khiển. Vậy nên ban đầu nhà cái sẽ nhả cho người chơi ăn trước, sau đó khi người chơi thấy ham vì dễ ăn nên đặt cược lớn, khi đó nhà cái sẽ giở trò khiến người chơi không tài nào thắng được”. 
Mấu chốt của trò cờ bạc bịp này chính là các đối tượng đóng vai làm “cò mồi”. Cứ mỗi bàn với 1 nhà cái thì sẽ có khoảng 4-5 cò mồi. Nhà cái trải bàn ra, cò mồi sẽ thi nhau đặt tiền cược với số lượng lớn và nhà cái sẽ nhả cho các đối tượng này ăn cược. Du khách vì thế sẽ bị cuốn hút vào trò chơi tưởng chừng rất dễ đơn giản lại thắng được nhiều tiền. Khi người chơi bắt đầu để ý đứng xem trò cờ bạc này, các cò mồi sẽ liến thoắng biểu diễn với những lần thắng cược liên tiếp. Đồng thời, cò mồi sẽ giả vờ nói rằng đã nắm được bí quyết, chỉ cần nhìn nhà cái xoay sợi dây là sẽ biết được vòng tròn nào là vòng tròn thắng cược. Nhà cái và cò mồi từ đó phối hợp ăn ý với nhau để “gài” du khách, khiến du khách tin tưởng vào việc sẽ dễ dàng ăn tiền cược. 
Nhiều người trắng tay vì bị các đối tượng này lừa đảo. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều người trắng tay vì bị các đối tượng này lừa đảo. Ảnh: Văn Ngọc
Khi du khách đã “say mồi”, các cò mồi sẽ rủ du khách đặt cược chung hoặc chỉ cho du khách vòng tròn nào chắc chắn sẽ thắng. Những lần đặt cược đầu tiên, nhà cái sẽ nhả để du khách ăn tiền nhưng sau đó, khi số tiền đặt cược tăng cao, nhà cái sẽ giở “thủ thuật” để ăn lại tiền của khách. Để “vét” sạch tiền của người chơi, các đối tượng cò mồi sẽ trách rằng tại sao khách lại rút tay lên để sợi dây vuột mất, từ đó khách sẽ tiếp tục đặt thêm tiền cho đến khi trắng tay.
Theo quan sát của P.V, tại khu vực cổng Công viên  Đồng Xanh có 5-6 bàn bày ra chơi trò cờ bạc này. Nhiều vị khách đã bị các đối tượng lừa đảo cho vào tròng rồi để mất số tài sản lớn. Anh H.-một du khách sạch túi vì trò cờ bạc bịp này buồn bã: “Thấy những người xung quanh chơi dễ ăn quá, họ chỉ cho mình, nên mình đặt cược theo. Cũng ăn được hơn 2 triệu rồi, mình nghĩ là ngày xuân đó coi như lộc, nên cứ chơi thôi, ai dè họ cùng một giuộc với nhau gài vào để lừa mình. Lúc thua lại mình mang hết 3 triệu tiền mang trong người ra đặt cược để gỡ, rồi cắm luôn cả điện thoại, đồng hồ cho bọn chúng. Chỉ mong mọi người cảnh giác đừng bị lừa như mình, giờ mình hối hận rồi”.   
Hy vọng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh để xử lý các đối tượng lừa đảo này để các du khách được du xuân lành mạnh và yên vui. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

null