Chư Sê: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sau khi điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn chết người, đối tượng Đặng Mai Long (SN 1979, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không thông báo cho cơ quan chức năng.

Đối tượng Đặng Mai Long. Ảnh: Công an huyện Chư Sê
Đối tượng Đặng Mai Long. Ảnh: Công an huyện Chư Sê

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 21-3, Đặng Mai Long điều khiển xe ô tô khách BKS 51P-254.06 di chuyển theo hướng từ huyện Ngọc Hồi đi TP. Hồ Chí Minh, khi đến Km1+500 đường tránh Đông Chư Sê (đoạn thuộc địa phận thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) thì đâm vào đuôi xe công nông do anh R.L.V. (SN 1995, trú tại thôn Tốt Biơch) điều khiển phía trước cùng chiều.

Vụ va chạm khiến anh V. bị thương nặng và được người dân đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do vết thương nặng, đến 17 giờ ngày 22-3, anh V. tử vong.

Đối với Long, sau khi gây tai nạn, đối tượng không đến cơ quan chức năng trình báo mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp đó, sau khi được Công an huyện Chư Sê cùng chính quyền địa phương, gia đình vận động, đến ngày 26-3, Long mới đến trụ sở Công an huyện Chư Sê đầu thú.

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

null