Đak Pơ: Bị bắt tạm giam vì uống rượu gây tai nạn giao thông làm 1 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu (SN 1999; trú tại thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị can Hiếu bị tạm giam trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can Phan Văn Hiều (đứng giữa) vì gây tai nạn giao thông làm 1 người chết. Ảnh: Lan Anh

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can Phan Văn Hiều (đứng giữa) vì gây tai nạn giao thông làm 1 người chết. Ảnh: Lan Anh

Trước đó, vào ngày 09-01-2024, Phan Văn Hiếu điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner biển số 81K1-066.17 gây tai nạn giao thông làm 1 người chết, xảy ra tại Km83+390 Quốc lộ 19, thuộc thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ.

Qua kiểm tra, Hiếu không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô trong tình trạng có nồng độ cồn trong hơi thở 0,213mg/l.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null