(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị đánh giá công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho cán bộ, giáo viên, học sinh năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 3 tập thể. Ảnh: Hoàng Viên
Tính đến ngày 30-5, toàn huyện Chư Sê có 51 đơn vị trường học, với 1.507 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia BHXH, đạt 100%; 23.301/26.966 học sinh tham gia BHYT, đạt 86%; tổng kinh phí thu được hơn 49,91 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội huyện đã cấp 24.900 thẻ BHYT cho cán bộ, giáo viên và học sinh; giải quyết chế độ BHXH cho 124 đối tượng nghỉ hưu, trợ cấp hưởng chế độ 1 lần, hưởng chế độ ngắn hạn với tổng số tiền hơn 1,51 tỷ đồng; chi trả khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 15.535 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh với tổng kinh phí hơn 3,606 tỷ đồng.
Dịp này, có 2 cá nhân, 3 tập thể được Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHYT học sinh năm học 2022-2023.
(GLO)- Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai vừa tổ chức đi thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo là các giáo viên: Văn Thị Thu Trang, Hoàng Lê Minh, Phạm Thị Kiều Trang (Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang).
(GLO)- Ở tuổi 89, ông Han-già làng làng Chăm Nek (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn siêng năm lao động, truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con dân làng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.
Vào lúc 16 giờ ngày 5-5, trước số nhà 289 (đường Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) mưa to kèm gió lớn đã làm một cây dầu gãy ngang thân đè lên một xe ô tô bán tải đậu trên vỉa hè.
(GLO)- Người dân làng Ngol Tảl (phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự tin quý cho ông Ksor Blach. Bởi ngoài vai trò trưởng làng, chấp sự điểm nhóm tin lành Ngol Tảl, ông Ksor Blach còn là hội viên nông dân sản xuất giỏi.
(GLO)- Ngày 4-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Cheo Reo) đến thăm, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.
(GLO)- Ngày 3-5, Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Nông dân xã Ia Pal trao tặng “Đàn dê thoát nghèo” cho hội viên nông dân Siu Vẹn tại làng Ia Pết, xã Ia Pal.
(GLO)- Cùng với việc UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Ia Pa, dự án xây bờ kè chống sạt lở cũng được triển khai nhằm ổn định đời sống người dân.
(GLO)- Với sự tích cực tuyên truyền của các cấp, ngành và sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong mở rộng hệ thống đường ống cấp nước, toàn tỉnh Gia Lai đã có 75% số hộ dân ở khu vực đô thị được cung cấp nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.
Mùa hè là thời điểm thường xảy ra tai nạn đuối nước với nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ. Theo Bộ Y tế, tại VN, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 - 14 tuổi.
Ngày 1-5, ông Đinh Xuân Thông, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.
(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
(GLO)- Với các hoạt động phong phú, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số và Phiên chợ nông sản huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) năm 2024 đã tạo nên không gian đa sắc màu văn hóa ngay trên Di tích Vua Lửa.
(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
(GLO)- Nhờ được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, việc đi lại, giao thương hàng hóa giữa các xã: Uar, Chư Drăng, Ia Rmok, Ia Hdreh, Krông Năng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) với bên ngoài đã thông suốt.
Cầu Hiền Lương-sông Bến Hải vừa là biểu tượng nỗi đau chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm, vừa là biểu tượng khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.