Chư Prông kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 13-9, tại Hội trường 15/9, Đảng bộ huyện Chư Prông long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/9/1954-15/9/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Về dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo thành ủy, thị ủy, huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thương

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Văn Dũng đã đọc diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm: Ngày 15-9-1954, trước yêu cầu cấp thiết phải có tổ chức Đảng lãnh đạo Nhân dân đấu tranh chống kẻ thù là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, Tỉnh ủy Gia Lai đã ra quyết định thành lập Ban cán sự Đảng khu 5 (huyện 5, nay là huyện Chư Prông). Trong suốt 70 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, trải qua 17 kỳ đại hội, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện luôn đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ngay sau khi thành lập, Ban cán sự Đảng khu 5 đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội chủ lực đấu tranh chống lấn chiếm đất, lập dinh điền, tố cộng, diệt cộng của Mỹ-Diệm để bảo vệ cơ sở, cán bộ, đảng viên và phát triển lực lượng cách mạng. Từ đó giành được nhiều chiến thắng vẻ vang, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Sau ngày đất nước giải phóng, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, truy quét FULRO và các thế lực chống phá cách mạng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, phát động phong trào khai hoang, làm thủy lợi để mở rộng sản xuất nhằm giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm cho người dân, từng bước đưa kinh tế trên địa bàn phát triển.

Đặc biệt, trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tinh thần làm chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Nhân dân, huyện Chư Prông đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, đến cuối năm 2023, huyện có 118/146 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 80,8%), 21.626 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 67%); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,97%. Đến nay, huyện có 7/19 xã và 10 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thương

Với những kết quả đạt được trong 70 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Prông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 tập thể, 4 cá nhân; tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cùng nhiều phần thưởng khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ huyện Chư Prông trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Chư Prông cần tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt điều kiện, nội dung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường xúc tiến đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào địa bàn huyện; chú trọng xây dựng đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; tạo công ăn việc làm, giảm nghèo bền vững…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Chư Prông cần tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp tốt với các lực lượng làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận vùng biên giới; đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và tăng cường bám nắm cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn để đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “Phát huy truyền thống 70 năm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển” cho Đảng bộ huyện Chư Prông.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trao tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” và Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023” của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trao tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” và Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023” của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã trao tặng cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chư Prông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai từ năm 1954 đến 2024”; tặng cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác; dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023” của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

(GLO) - Đại hội XIV của Đảng được xác định là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian trả lời phỏng vấn về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Không gian rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên các tuyến phố và khu dân cư tại tỉnh Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

E-magazine Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hiện diện qua từng tuyến phố, khu dân cư. Từ miền biển đến cao nguyên, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo trang trọng, tạo nên khí thế hân hoan, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

“Khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gồm triển lãm“Từ Đại hội đến Đại hội”,trưng bày sách báo, triển lãm ảnh“Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null