Chư Păh cần biến tiềm năng, lợi thế thành cơ hội phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-12, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh.

Nội dung buổi làm việc nhằm nắm tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2024; đồng thời, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng, ban liên quan của huyện Chư Păh.

Đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đã đi khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế mô hình du lịch sinh thái, phát triển kinh tế của Công ty TNHH một thành viên Sâm Phát ở thị trấn Ia Ly và các mô hình trồng dưa lưới trong nhà lồng tại xã Ia Nhin; khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chư Păh.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả mà các mô hình đem lại, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, chung sức của doanh nghiệp để quảng bá, phát triển du lịch cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Cách làm của các đơn vị rất hiệu quả và cần khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới. Đề nghị UBND huyện và các phòng, ban của huyện quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, thủ tục để các doanh nghiệp, hộ dân thuận lợi trong phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

1-7394.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (bìa trái) tham quan mô hình trồng dưa lưới ở xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Ảnh: Đức Thụy

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nguyên đã báo cáo một số kết quả của huyện trên các lĩnh vực từ đầu năm 2024 đến nay.

Theo đó, trong năm 2024, các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng quy định. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng theo phân cấp đạt trên 102 tỷ đồng, đạt 201,8% kế hoạch HĐND huyện giao.

Huyện đã và đang triển khai xây dựng một số dự án trọng điểm như: Dự án đường liên xã huyện Chư Păh, Dự án hồ thị trấn Phú Hòa, Dự án đường giao thông huyện Chư Păh và trụ sở UBND huyện.

Trong đó, Dự án đường liên xã huyện Chư Păh hiện đã hoàn thành, nghiệm thu tuyến 2 và tuyến 4; đang triển khai thi công các tuyến 1, 3, 5 và dự kiến hoàn thành trong quý IV-2024. Dự án hồ thị trấn Phú Hòa có số vốn 48,99 tỷ đồng, đang triển khai thực hiện công tác bồi thường và thi công.

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định. Tính đến tháng 11-2024, huyện có 20 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (có 1 dự án của nhà đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư hơn 10.100 tỷ đồng.

Huyện có 22 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện; trong đó có 3 dự án trong cụm công nghiệp và 19 dự án ngoài cụm công nghiệp. Hiện huyện đang rà soát, lập danh sách kêu gọi đầu tư đối với 21 dự án.

z6097947591738-df503b87838deb2959d66b6622e1e9d1.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch UBND huyện Chư Păh mong muốn tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tại địa phương; quan tâm hỗ trợ giới thiệu, kêu gọi đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn như: Khu du lịch suối đá cổ Ia Ly, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tân Sơn, Khu du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng Ia Ly; tiếp tục đầu tư dự án Khu du lịch làng Kép, thác Công chúa (xã Ia Mơ Nông).

Đồng thời, đề xuất tỉnh quan tâm xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 661 và xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Phú Hòa đi làng Nhiên (xã Nghĩa Hưng), đường giao thông thị trấn Phú Hòa; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khu sân golf phía Đông cầu treo thị trấn Phú Hòa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cũng đề xuất, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất phao Ánh Dương.

Bên cạnh đó, sớm trả lời đối với các hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung Đăng Thuận, Nhà máy chế biến dăm gỗ và sản xuất viên nén nhiên liệu, Dự án nhà máy gạch không nung và trạm trộn bê tông thương phẩm; xử lý, thu hồi đất đối với Dự án Biophap tại thị trấn Phú Hòa.

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Việt Hưng đề nghị huyện cần chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất chấp thuận hoặc thu hồi một số dự án trên địa bàn huyện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị địa phương rà soát, đánh giá lại các dự án. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tham mưu với tỉnh xem xét, xử lý phù hợp.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: Huyện Chư Păh có lợi thế về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Huyện cũng có nhiều hợp tác xã, nông hội hoạt động hiệu quả, xây dựng được thương hiệu và tạo được dấu ấn trên thị trường nông sản.

Trong thời gian tới, huyện cần quan tâm đến việc liên kết, chủ động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. Huyện cũng cần chủ động trong phát triển vùng nguyên liệu, liên kết và tạo cơ chế cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư.

z6097947165602-7d7cb4f1d8619219c8d954ce25bf1b80.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung (thứ 4 từ phải sang)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác tặng quà cho bà Rơ Châm Amrih (làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin). Ảnh: Đ.T

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở thôn 8 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh); trao tặng 2 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) cho 2 hộ dân ở xã Ia Nhin gồm: bà Rơ Châm Amrih (gia đình có công với cách mạng) và anh Rơ Châm Thuận (hộ cận nghèo).

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng, huyện Chư Păh có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh nghiên cứu, biến tiềm năng, lợi thế thành cơ hội để huyện phát triển trong thời gian tới.

Huyện cần quan tâm khơi thông nguồn lực, huy động sức mạnh của các doanh nghiệp, tinh thần cộng đồng trách nhiệm để nâng cao đời sống người dân, giúp bộ mặt nông thôn khởi sắc, tạo khí thế để Chư Păh vươn mình trong thời gian tới.

Ngoài ra, huyện Chư Păh cần chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan để bàn bạc, trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Trong đó, chú trọng khơi thông nguồn lực, kêu gọi nhiều nhà đầu tư để thực hiện có hiệu quả các dự án, nhất là trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, huyện phải rà soát lại cơ sở vật chất, các nguồn lực đã và đang triển khai nhằm tránh nguy cơ gây lãng phí; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp để xúc tiến đầu tư; tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Việc triển khai các quy hoạch phải bám sát quy định, hoàn chỉnh các thủ tục còn vướng và thuộc thẩm quyền để xử lý. Liên quan đến các vướng mắc tại cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, huyện cần rà soát lại các thủ tục, xem xét các quy định để điều chỉnh phù hợp.

Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024. Huyện Chư Păh đã có sự chủ động, tích cực để cùng với tỉnh tổ chức tốt sự kiện này nhằm giới tiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, huyện cũng cần nghiên cứu, tính toán để giải quyết vấn đề giao thông, địa điểm tổ chức…

Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Chư Păh cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, kêu gọi nhà đầu tư để giải quyết những khó khăn đang gặp phải, tạo thuận lợi cho việc tổ chức sự kiện trong thời gian đến.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null