Chém người vì ghen tuông, lãnh án 11 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 4-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Long Nhật (SN 2001, trú tại thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang) 11 năm tù về tội “Giết người”.


Bị cáo Đoàn Long Nhật tại phiên tòa. Ảnh R.H
Bị cáo Đoàn Long Nhật tại phiên tòa. Ảnh R.H

Theo hồ sơ vụ án, tối 9-5-2023, Nhật ngồi nhậu với người yêu của mình là chị N.T.N. (cùng trú thôn 1). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Trần Ngọc Hải (SN 1999, trú tại thôn 2, xã Sơ Pai) là nhân viên bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai có gọi điện thoại nói chuyện với chị N..

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bực tức việc Hải gọi điện thoại với người yêu và lên nhà tìm nên Nhật điều khiển xe máy (trên xe có sẵn 1 con dao rựa) đến trạm gác nơi Hải trực để làm rõ vụ việc. Tại đây, trong lúc nói chuyện, Hải dùng tay đánh Nhật nhưng không trúng. Tiếp đó, Nhật chạy ra xe máy lấy con dao rựa, còn Hải cũng đi lấy con dao rựa và một gậy ba khúc đứng đối diện thách thức đánh nhau. Khi thấy Hải cầm dao giơ lên thì Nhật lao đến chém một nhát trúng vùng đầu của người này. Hoảng sợ, Hải bỏ chạy thì Nhật tiếp tục truy đuổi nhưng không kịp nên Nhật đi về.

Sau đó, Hải được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết luận giám định tổn thương trên cơ thể, Hải bị tổn hại 66% sức khỏe. Ngày 3-7-2023, Nhật bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null