Đan Trường lần đầu tiên bật mí về những bí mật trong Cuộc hẹn cuối tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bật mí nhiều “bí mật” trong sự nghiệp 27 năm ca hát và cả cuộc sống riêng khá kín tiếng, ca sĩ Đan Trường mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả trong chương trình  “Cuộc hẹn cuối tuần” phát sóng vào 20h ngày 24.9 trên kênh VTV3.
 
Đan Trường là khách mời đặc biệt trong
Đan Trường là khách mời đặc biệt trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Tiếp cận khách mời từ chính tên gọi đặc trưng - anh Bo, êkíp “Cuộc hẹn cuối tuần” và nhà báo Long Vũ đưa khán giả ngược thời gian trở lại thời thơ ấu của nam ca sĩ Đan Trường, tìm hiểu vì sao anh lại được gia đình đặt biệt danh này? Năng khiếu ca hát được phát hiện khi nào? Lý do anh chọn nghề thợ tiện rồi lại rẽ hướng sang âm nhạc?...
Mỗi mảnh ghép được lật mở không chỉ tiết lộ tuổi thơ nghèo khó, vất vả với bữa cơm độn, những lần “xách nước tắm lùn cả người” lên căn nhà bé xíu trên tầng cao vừa nóng vừa thiếu thốn mà còn cho thấy tài năng được ươm mầm, đâm chồi một cách chậm rãi, vượt qua nhiều ngày dài chán nản đi hát lót trước khi bùng nổ với sự nghiệp âm nhạc mà bất cứ ca sĩ nào cũng ao ước.
 
Đan Trường lần đầu tiên tiết lộ nhiều bí mật về sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng trên sóng truyền hình. Ảnh: VTV
Đan Trường lần đầu tiên tiết lộ nhiều bí mật về sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng trên sóng truyền hình. Ảnh: VTV
Xoay quanh gia tài hơn 900 bài hát, 60 đĩa DVD với mức tiêu thụ hơn 2 triệu bản của ca sĩ Đan Trường, “Cuộc hẹn cuối tuần” giúp người xem trở về những năm 90 của thế kỷ trước, ôn lại các dấu ấn nổi bật của chàng ca sĩ khởi xướng trào lưu để tóc “hai mái”, “bổ luống” huyền thoại.
Cuộc trò chuyện với BTV Long Vũ không chỉ bật mí lý do vì sao một ca sĩ trẻ mới ra nghề như anh lại chọn hát các tác phẩm mới để tạo “hit”, tại sao MV của anh thường có xu hướng cổ trang, ý tưởng thực hiện các MV thường đến từ đâu hay duyên cớ nào gắn anh với các ca khúc nhạc Hoa lời Việt…
Tất cả chia sẻ cởi mở của khách mời khi đề cập chuyện nghề cũng tiết lộ phần nào hậu trường thực hiện các MV nổi bật hay khoảng thời gian khởi nghiệp khó khăn…
 
Nam ca sĩ chia sẻ về mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Ảnh: VTV
Nam ca sĩ chia sẻ về mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Ảnh: VTV
Thừa nhận “không còn áp lực với hào quang” và hát giờ chỉ vì đam mê, ca sĩ Đan Trường cho biết, mong ước lớn nhất của anh giờ là sức khỏe cho bản thân và mục tiêu lớn nhất là chăm sóc, nuôi dưỡng ước mơ làm doanh nhân cho cậu con trai 5 tuổi, để con “không còn phải quá gồng mình, sống khép kín như ba”.
Không thể thiếu trong “Cuộc hẹn cuối tuần” là loạt ca khúc, MV làm nên tên tuổi của Đan Trường như “Kiếp ve sầu”, “Đi về nơi xa”, “Tình khúc vàng”, “Phượng hồng”, “Mưa trên cuộc tình”…
Ngoài ra, bên cạnh sự mới mẻ đầy ngẫu hứng của “Phượng hồng” với một đoạn nhạc Rap, khán giả còn được nghe Đan Trường thể hiện các ca khúc nhạc trẻ như “Đúng cũng thành sai”, “Sài Gòn đau lòng quá”, “Gặp nhưng không ở lại” với phong cách và chất giọng rất riêng.
 
Đan Trường cũng gửi tặng khán giả nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Ảnh: VTV
Đan Trường cũng gửi tặng khán giả nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Ảnh: VTV
Nhiều thông tin mới về nam ca sĩ từng gắn bó với một thời thanh xuân của rất nhiều người, “Cuộc hẹn cuối tuần” sẽ là điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những ai yêu mến chàng nghệ sĩ có mái tóc bổ luống huyền thoại Đan Trường.
Theo Thanh Hương (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Rap Việt' sắp trở lại

'Rap Việt' sắp trở lại

Trải qua 3 mùa phát sóng, 'Rap Việt' không những dành được cảm tình của hàng triệu khán giả mà còn thành công khi gặt hái được hàng loạt giải thưởng uy tín. Mới đây, đơn vị sản xuất cho biết 'Rap Việt' 2024 chuẩn bị lên sóng.
'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới