Ông Nguyễn Ngọc Sâm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên là Bí thư Huyện ủy Sa Thầy.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm (người thứ 2 tính từ phải qua) nhận hoa chúc mừng từ Thường trực HĐND tỉnh. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)
Ông Nguyễn Ngọc Sâm (người thứ 2 tính từ phải qua) nhận hoa chúc mừng từ Thường trực HĐND tỉnh. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)


Sáng 10/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đọc tờ trình số 24/TTr-UBND về việc giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 40/43 đại biểu dự họp đồng ý, ông Nguyễn Ngọc Sâm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm (49 tuổi), quê quán xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Ngọc Sâm là Bí thư Huyện ủy Sa Thầy.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Điệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã thông qua 17 Nghị quyết, trong đó có 2 Nghị quyết nhân sự và 15 Nghị quyết chuyên đề.

Theo Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.