Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trúng cử với tỉ lệ 99,13% (114 phiếu hợp lệ).

Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN
Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN



Ngày 11-11, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, hiệp thương, bầu anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI.

Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1979, quê quán Thanh Hóa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Anh tốt nghiệp cử nhân Ngân hàng và thị trường tài chính, tiến sĩ quản lý kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, chúc mừng anh Nguyễn Anh Tuấn. “Đây là tổ chức đại diện cho tiếng nói của thanh niên, đoàn viên cả nước, vì vậy người đứng đầu một tổ chức là vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và thanh niên cả nước”, bà Trương Thị Mai nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà mong muốn anh Nguyễn Anh Tuấn với cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có sự nỗ lực lớn hơn, kế thừa kết quả tốt từ anh Lê Quốc Phong để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ở mức độ cao nhất. Bao giờ thanh niên cũng phải vượt qua khả năng của mình. Thanh niên mà nói hoàn thành hợp với khả năng của mình thì không phải là thanh niên. Thanh niên bao giờ cũng là người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn luôn đi xung phong”, bà Mai chia sẻ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ nỗ lực, cố gắng đoàn kết tiếp tục kế tục công việc, kết quả to lớn của anh chị thế hệ đoàn đi trước để lại. “Tôi coi đây là “tạm ứng niềm tin” cho tôi, tôi có trách nhiệm trả lại “tạm ứng” này bằng nỗ lực của cá nhân tôi, cũng như của Ban bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công việc của Đoàn sắp tới”, anh bày tỏ.


 

Theo HÀ THANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.