Phó chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành chống COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 12-8, UBND TP Hà Nội thông báo cuộc họp thường kỳ về phòng chống dịch COVID-19 sẽ tổ chức lúc 16h30 và Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - phó trưởng ban chỉ đạo, sẽ chủ trì chỉ đạo cuộc họp.

 Ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội - Ảnh: XUÂN THÀNH
Ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội - Ảnh: XUÂN THÀNH


Theo quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung giữ chức vụ trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; ông Ngô Văn Quý - phó chủ tịch UBND TP, đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo.

Trong 50 phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội với các quận, huyện về hoạt động chống dịch thời gian vừa qua, kể cả các phiên họp thường kỳ và đột xuất, phần lớn các cuộc họp đều do ông Nguyễn Đức Chung chủ trì và chỉ đạo.

Tại một số phiên họp, khi ông Chung vắng mặt, ông Quý mới trực tiếp chủ trì họp, chỉ đạo với vai trò là phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.

Ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND TP Hà Nội - để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Như vậy, trong thời gian tới, ông Chung không điều hành, chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của TP.

Về việc này, ông Ngô Văn Quý cho biết ông sẽ chủ trì các cuộc họp và phụ trách các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới với vai trò là phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

Về phụ trách, điều hành chung các hoạt động của UBND TP Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND TP, hiện TP Hà Nội chưa thông tin về việc này.

Theo XUÂN LONG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.