Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Võ Văn Hưng (48 tuổi), Bí thư Thành ủy Đông Hà đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Quảng Nam,ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ.



Theo đó, tại Quyết định số 845/QĐ-TTg và 844/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà; phê chuẩn kết quả bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

 

Ông Võ Văn Hưng (cầm hoa), tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng TrỊ
Ông Võ Văn Hưng (cầm hoa), tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị



Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 30 của Tỉnh ủy Quảng Trị vào ngày 8-6, ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ngày 9-6, ông Võ Văn Hưng được Hội đồng Nhân dân tỉnh này bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Tiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Văn Hưng (48 tuổi), quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Hưng có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Lâm nghiệp. Trước khi được điều động về giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đông Hà, ông Hưng giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.


 

 Ông Lê Đức Tiến (đứng giữa) Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Ông Lê Đức Tiến (đứng giữa) Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị



Ông Lê Đức Tiến (46 tuổi) quê quán huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Tiến có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Tiến là Phó Giám đốc sở này.

Sáng 16-6, tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), các đại biểu HĐND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã bầu ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ.


 

Ông Bùi Ngọc Ảnh (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Hồng Lai (thứ 3 từ phải sang) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ
Ông Bùi Ngọc Ảnh (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Hồng Lai (thứ 3 từ phải sang) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ



Ông Bùi Ngọc Ảnh SN 1975, quê quán xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường; cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, ông Ảnh từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, Bí thư Đảng ủy phường An Xuân (TP Tam Kỳ), Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam…

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Hồng Lai, Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Tam Kỳ cũng đã được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cả ông Ảnh và ông Lai đều đạt tỉ lệ 100% số phiếu bầu (28/28 đại biểu).

Theo Đ. Nghĩa- Tr. Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.