Bình Phước có nữ Chủ tịch tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Trần Tuệ Hiền, 50 tuổi, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Bình Phước.
Bà Trần Tuệ Hiền phát biểu nhậm chức Chủ tịch tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Trăm.
Ngày 9/11, bà Trần Tuệ Hiền được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2016-2021), thay ông Nguyễn Văn Trăm nghỉ hưu.
Bà Trần Tuệ Hiền, quê Quảng Nam, có trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Phó bí thư Tỉnh ủy. Tháng 6/2016, bà được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.
Phát biểu nhậm chức, bà Hiền hứa sẽ nỗ lực hết sức nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, rút ngắn khoảng cách với các địa phương trong khu vực và cả nước.
Cũng tại kỳ họp thứ 9, HĐND Bình Phước đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền. Vị trí Chủ tịch HĐND còn khuyết sẽ do ông Trần Ngọc Trai - Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách.
Văn Trăm (tinmoi24h)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.