Cảnh sát Hàn Quốc chính thức được trao quyền bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao của Hàn Quốc giao cho lực lượng cảnh sát nước này thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.

chuan-bi-thi-hanh-lenh-bat-ong-yoon-suk-yeol-sau-3-lan-tu-choi-trieu-tap-dddd.jpg
Tổng thống Yoon Suk Yeol. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Hàn Quốc ngày 06/1 cho biết đã triển khai nhiệm vụ cho cảnh sát nước này thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.

Theo Thời báo Hoàn cầu, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) cho biết họ đã gửi một văn bản chính thức vào tối ngày 5/1 để giao việc thi hành lệnh bắt giữ theo quyết định của Văn phòng Điều tra Quốc gia (NOI).

Trước đó, (CIO) của Hàn Quốc thông báo tạm ngừng việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon và sẽ xem xét các bước tiếp theo.

CIO và NOI đã điều tra việc áp đặt thiết quân luật của ông Yoon Suk Yeol cùng với trụ sở điều tra của Bộ Quốc phòng.

Các nhà điều tra CIO và các sỹ quan cảnh sát đã cố gắng bắt giữ tổng thống bị luận tội tại dinh tổng thống vào ngày 3/1, nhưng thất bại do cơ quan an ninh tổng thống ngăn chặn việc thực thi lệnh bắt giữ do tòa án Seoul ban hành. Lệnh này dự kiến có hiệu lực trong một tuần cho đến ngày 6/1.

Đề nghị luận tội chống lại ông Yoon Suk Yeol đã được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 12 năm ngoái và được chuyển đến tòa án hiến pháp để cân nhắc trong tối đa 180 ngày, trong thời gian đó quyền lực tổng thống của Yoon bị đình chỉ.

Ông Yoon Suk Yeol, bị các cơ quan điều tra nêu tên là nghi phạm cầm đầu về tội nổi dậy, đã tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3/12. Nhưng lệnh này đã bị Quốc hội thu hồi vài giờ sau đó.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

null