Cán bộ địa chính xã câu kết với 2 người chiếm đoạt hơn 32 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cán bộ địa chính xã ở Kiên Giang đã câu kết với 2 người chiếm đoạt hơn 32 tỉ đồng của người nhờ mua đất

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng (41 tuổi; ngụ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trần Thanh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Tân An
Trần Thanh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Tân An

Vào năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn (là Việt kiều Mỹ) gửi 100 tỉ đồng về Việt Nam cho người em ruột là Nguyễn Thị Thanh Hoàng để mua đất. Sau đó, bà Hoàng đã chuyển số tiền trên cho em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền để bà Hiền nhận chuyển nhượng đất tại xã Lại Sơn cho ông Sơn. Theo yêu cầu của ông Sơn, sau khi mua đất thì bà Hoàng giao cho Lê Thị Thanh Tâm (là con gái ruột của bà Hoàng) đứng tên.

Sau khi nhận tiền của ông Sơn do bà Hoàng chuyển, bà Hiền cùng với Lê Phương Đông (sống chung như vợ chồng) đứng ra làm hợp đồng mua tất cả là 22 thửa đất của các hộ dân trên khu vực xã Lại Sơn, do Hiền trực tiếp đứng tên người mua.

Sau khi hoàn thành các thủ tục mua bán xong, Hiền và Đông nhờ Trần Thanh Hùng (cán bộ địa chính xã Lại Sơn) làm lại giấy tờ của 22 thửa đất nói trên để Hiền giả chữ ký của 9 người bán đất, nhằm mục đích nâng giá mua đất lên nhiều lần để chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng của anh ruột là ông Sơn.

Đồng thời, cả 2 còn nhờ Hùng làm giả 3 hợp đồng mua bán đất và 5 hợp đồng nâng khống giá đất, chiếm đoạt trên 25 tỉ đồng của ông Sơn. Trong đó, Đông đóng vai trò cung cấp các thông tin có liên quan để Hùng làm giả các hợp đồng nói trên.

Như vậy, Hùng và Đông đã câu kết với nhau giúp sức tích cực cho bà Hiền chiếm đoạt tài sản của ông Sơn trên 32 tỉ đồng.

Theo Văn Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null