Campuchia bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 186 kg ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-3, TTXVN đưa tin, Campuchia vừa thực hiện các vụ truy quét trong chiến dịch đẩy mạnh phòng chống ma túy.
Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ nghi phạm liên quan đến đường dây buôn bán ma túy tại Campuchia (nguồn: Phnompenh Post).

Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ nghi phạm liên quan đến đường dây buôn bán ma túy tại Campuchia (nguồn: Phnompenh Post).

Theo đó, Cục phòng chống ma túy (ADP) của Campuchia cho biết đã bắt giữ một nhóm buôn bán ma túy gồm 3 đối tượng người địa phương và thu giữ gần 186 kg ma túy.

Cụ thể, trong các cuộc truy quét tội phạm ma túy của cảnh sát tại 2 địa điểm ở thủ đô Phnom Penh, lực lượng chức năng đã đã bắt giữ các đối tượng gồm một nam giới và 2 phụ nữ ở độ tuổi từ 33 đến 47. Tang vật, tổng cộng 185,8 kg ketamine và ma túy đá đã bị tịch thu.

Được biết, trong 7 năm gần đây, lực lượng chức năng nước này đã triệt phá hơn 55.000 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 120.000 đối tượng, thu giữ gần 28 tấn ma túy và hơn 520 tấn tiền chất ma túy.

Trước đó, tháng 7-2022, Chinhphu.vn cho biết, Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát Quốc gia Campuchia phối hợp với cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk cũng đã bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài về hành vi sản xuất ma túy, đồng thời thu giữ hơn 14 tấn tiền chất ma túy. Vụ bắt giữ thực hiệntại 2 địa điểm của tỉnh Preah Sihanouk. 7 nghi phạm đều đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu các thiết bị thí nghiệm, bao gồm 50 bình phản ứng, 3 máy phát điện, 5 lò phản ứng cùng với 298 vỏ bình và bồn chứa, phễu và một máy trộn có động cơ...

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null