Bụng to bất thường, đi khám phát hiện có khối u hơn 10 kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người phụ nữ, 62 tuổi, ở TP.HCM đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng bụng to bất thường.

Bệnh nhân cho biết đã mãn kinh 10 năm, khoảng 6 tháng nay thấy bụng to dần nhưng không đau nên chủ quan không đi khám. Gần đây bệnh nhân cảm thấy bụng to hơn kèm căng tức nên đến một bệnh viện tại TP.HCM thăm khám. Bác sĩ phát hiện khối u vùng hạ vị, được chỉ định phẫu thuật. Sau đó, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Xuyên Á điều trị.

Ngày 17.7, bác sĩ CKII Huỳnh Thị Đào, Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân được tầm soát nguy cơ ung thư kết hợp chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả cận lâm sàng phát hiện khối u lớn vùng hạ vị kích thước 30x25x25 cm, nghi xuất phát từ buồng trứng trái, bên trong có 2-4 vách ngăn, không chồi, dịch trong u dạng dịch nhầy, tử cung và buồng trứng phải bình thường.


 

Bệnh nhân mang khối u to 10 kg khiến bụng to bất thường. Ảnh BSCC
Bệnh nhân mang khối u to 10 kg khiến bụng to bất thường. Ảnh BSCC


Bệnh nhân được hội chẩn liên khoa Phụ sản, Ung bướu, Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu, Gây mê hồi sức thống nhất chẩn đoán u hạ vị to nghi u buồng trứng.

Bác sĩ cho biết trường hợp này bệnh nhân lớn tuổi có khối u to nhưng nguy cơ ung thư thấp, vì vậy các bác sĩ chọn phương pháp phẫu thuật nội soi giúp hạn chế nguy cơ và hồi phục nhanh chóng so với mổ hở, đường mổ lớn.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng đường mổ nhỏ 2 cm, hút bớt dịch khối u tạo phẫu trường. Mặc dù nguy cơ ung thư thấp, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn, do đó quá trình mở bụng hút dịch và cắt khối u được thực hiện cẩn thận, không để dịch tràn ra ngoài ổ bụng.

Kế đến ê kíp tiến hành mổ nội soi với vết mổ nhỏ 0,5 cm, cắt trọn khối u cho bệnh nhân sau chưa đầy 2 giờ, lượng dịch hút ra gần 10 lít (bác sĩ ước tính khối u hơn 10 kg). Sau phẫu thuật, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe, ăn uống và đi lại bình thường sau 24 giờ, xuất viện sau 5 ngày.

 

Theo Lê Cầm (TNO)

 

 

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null