Bôn H'Liếp đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bôn H’Liếp (xã Ia Sao) và bôn Hiao (xã Chư Băh) của thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) như bừng lên sức sống mới với những con đường bê tông rộng rãi, rợp bóng cờ. Người dân ai cũng phấn khởi, hân hoan vì sau bao nỗ lực, bôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

111.jpg
Ông Ksor Khem (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao) phấn khởi chia sẻ với bà con về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bôn khởi sắc

Bôn H’Liếp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bôn đã khoác lên mình khung cảnh ấm no, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện, nâng cao. Những con đường đất nhỏ hẹp, trơn trượt giờ thay bằng con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương hàng hóa.

Là Trưởng ban Công tác Mặt trận bôn H’Liếp, ông Nay Bớt nói rất vui và tự hào khi bôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nay Bớt chia sẻ: Xác định xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước, chính quyền địa phương, mà là nhiệm vụ của toàn thể người dân trong bôn. Vì vậy, ông tích cực tuyên truyền, vận động và gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương như di dời chuồng trại ra xa nhà ở, làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, trồng vườn rau xanh, hiến đất làm đường giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình…

z6322915755359-0bc29d5a1978f670e3bd6f2baa05204d.jpg
Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa Đặng Xuân Toàn (đứng giữa) trao quyết định công nhận bôn đạt chuẩn NTM cho cán bộ và Nhân dân bôn H'Liếp (xã Ia Sao). Ảnh: Vũ Chi

“Hiện gia đình tôi đang canh tác 1,5 ha mì, 1 ha điều, 5 sào lúa nước, chăn nuôi 4 con bò và kinh doanh 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ. Thu nhập bình quân mỗi năm trên 150 triệu đồng”-ông Bớt phấn khởi cho biết.

Cũng theo ông Bớt, điều quan trọng nhất là bà con đã thay đổi nhận thức, thói quen, biết liên kết với nhau trong sản xuất để cùng phát triển. Hiện bôn có 2 tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò và trồng lúa. Các tổ thường xuyên sinh hoạt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng trừ dịch bệnh, cách thức chăm sóc để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Vui mừng khi bôn được công nhận đạt chuẩn NTM, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn H’Liếp Ksor Krão thông tin: Bôn có 179 hộ, hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. 100% các tuyến đường của thôn được bê tông hóa kiên cố; 100% người dân được sử dụng nước sạch, điện an toàn. Bôn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,02 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 72%; 85,9% hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường.

Cùng chung niềm vui với bôn H’Liếp, ngày 14-2 vừa qua, bôn Hiao (xã Chư Băh) cũng được công nhận bôn đạt chuẩn NTM. Ông Ksor Khem-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao-phấn khởi cho biết: "Niềm vui lớn nhất từ chương trình xây dựng NTM là đời sống người dân được nâng cao. Bôn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,57 triệu đồng/người/năm. Hiện bôn còn 5 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo; số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 71,2%; 99,5% học sinh đi học đúng độ tuổi".

11.jpg
Nhờ chương trình xây dựng NTM, diện mạo buôn Hiao (xã Chư Băh) ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Vũ Chi

Sức mạnh từ sự đoàn kết

Bôn đạt chuẩn NTM là kết quả của sự đoàn kết, chung sức chung lòng của cán bộ và nhân dân 2 bôn, sự quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao chia sẻ: Để xây dựng NTM, hệ thống chính trị bôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình để người dân chủ động tham gia.

Nhờ vậy, khi bôn được đầu tư nâng cấp 3 tuyến đường giao thông dài hơn 1 km với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, người dân đã đối ứng trên 120 triệu đồng. Khi nhà sinh hoạt cộng đồng của bôn được sửa chữa với kinh phí 181,5 triệu đồng, người dân đối ứng 7 triệu đồng. Diện mạo bôn vì vậy thay đổi rõ rệt. 100% các tuyến đường nội bôn đều được bê tông hóa kiên cố.

z6317361700052-7584dd1afa131a2e9cdda8b042e52151.jpg
Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa Đặng Xuân Toàn (đứng giữa) trao quyết định công nhận bôn đạt chuẩn NTM cho cán bộ và Nhân dân bôn Hiao (xã Chư Băh). Ảnh: Vũ Chi

Ông Lê Văn Tuân-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh-cho biết: Theo kết quả rà soát, đầu năm 2024, bôn Hiao mới đạt 15 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, thu nhập, hộ nghèo và y tế.

Trên cơ sở đó, xã đã phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành, đoàn thể xã phụ trách từng tiêu chí; đồng thời tranh thủ các nguồn lực nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội tại bôn. Riêng tiêu chí hộ nghèo, xã bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ 2 căn nhà và 7 con bò sinh sản giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.

“Tính cả bôn Hiao, đến nay xã có 2/4 bôn được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là niềm vui và là động lực để xã tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã NTM, làng NTM và phấn đấu xây dựng thêm 1 bôn đạt chuẩn NTM trong thời gian tới”-ông Tuân thông tin thêm.

Bôn H’Liếp là bôn thứ 2 của xã Ia Sao được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo bà Nguyễn Thị Tánh-Phó Chủ tịch UBND xã-đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Sao nói chung, bôn H’Liếp nói riêng.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó, xã tiếp tục quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa, tranh thủ mọi nguồn lực vào xây dựng NTM; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người dân.

Niềm vui đón làng đạt chuẩn NTM. Clip: Vũ Chi

Nhờ tập trung nhiều giải pháp, hiện thị xã Ayun Pa có 4/4 xã đạt NTM, 9/19 thôn, bôn đạt làng NTM. Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kinh tế kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Ayun Pa-khẳng định: Với phương châm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian tới, các địa phương đã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, làng NTM kiểu mẫu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90 (Khu 9): Để người nằm lại không bị lãng quên

Để người nằm lại không bị lãng quên

(GLO)- Những ngày này, dự án công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90, Khu 9 (thị xã Pleiku cũ) đang được khẩn trương triển khai các thủ tục, nội dung liên quan nhằm hoàn thành việc xây dựng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Ðào Doãn Ðịch, thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương tại Gia Lai

Ðào Doãn Ðịch, thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương tại Gia Lai

(GLO)- Phong trào Cần Vương đã đi vào lịch sử như một điểm sáng trong toàn cảnh bức tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Ðào Doãn Ðịch là người đầu tiên tổ chức lực lượng nghĩa binh dấy nghĩa cứu nước, là thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương tại Gia Lai.

Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

(GLO)- Chiều 11-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để rà soát, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

(GLO)- Nhiều tài xế Grab tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh kêu gọi tắt ứng dụng, không nhận chuyến trong 2 ngày 12 và 13-9, cho rằng giá cước thấp trong khi các khoản phí, chiết khấu và chi phí vận hành khiến thu nhập thực nhận giảm.

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

null