Bộ đôi lĩnh án tử hình vì vận chuyển heroin trị giá 7 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuấn nhận 120 triệu đồng tiền công, thuê ôtô cùng Quân vận chuyển 47 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội.
Quân và Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm (từ trái qua).
Quân và Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm (từ trái qua).
Ngày 13-6, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Tạ Anh Tuấn (41 tuổi, ở Sơn La) và Nguyễn Hồng Quân (36 tuổi, huyện Mỹ Đức) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Lời khai của Tuấn và tài liệu thể hiện, Tuấn được người đàn ông tên Thổ thuê vận chuyển ma túy từ xã Loóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) về Hà Nội với tiền công 120 triệu đồng. Nhận lời, Tuấn rủ bạn là Quân tham gia.
Do có nghề lái xe nên Quân và Tuấn tự thuê ôtô bốn chỗ để chở hàng. Ngày 4/12/2017, theo chỉ dẫn của Thổ, Tuấn và Quân lái xe đến dốc Hang Voi (xã Loóng Luông, Vân Hồ) nhận bao tải đựng 47 bánh heroin và túi ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 16 kg, trị giá gần bảy tỷ đồng.
Rạng sáng hôm sau, khi xe của Tuấn, Quân tới huyện Ba Vì thì bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ.
Tuấn khai, nhận chuyển số hàng trên nhưng Thổ chưa đưa tiền công. Trong khi đó, Quân phủ nhận không liên quan đến việc này. Anh ta nói chỉ là lái xe được Tuấn thuê.
Tòa xác định, lời khai cùng diễn biến vụ án cho thấy Quân cùng với Tuấn vận chuyển 47 bánh heroin nên tuyên phạt cả hai tử hình.
Về người đàn ông tên Thổ, cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch nên tách rút, xử lý sau.
Việt Dũng (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null