Bình Định: Trên đường đi học về, nữ sinh bị đánh đập, hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường đi học thêm về nhà, nữ sinh học lớp 10 ở huyện Tây Sơn, Bình Định bị một thanh niên đi xe máy áp sát và đánh ngất xỉu rồi sau đó giở trò đồi bại.
Sáng 31/12, đại diện công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm nghi can vừa thực hiện hành vi đồi bại với nữ sinh học lớp 10 (trường THPT Nguyễn Huệ) trên đường đi học về nhà. 
 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tuyết Trinh) 
Trước đó, tối 28/12, em T. (trú xã Bình Thành, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ) trên đường đi học thêm về nhà. Khi đến khu vực thôn Kiên Long (xã Bình Thành), em T. gặp một thanh niên đi xe máy áp sát đạp xe ngã.
Sau đó, thanh niên này lao xuống đe dọa em T., xé quần nạn nhân và đánh nữ sinh ngất xỉu để thực hiện hành vi đồi bại. 
Thanh niên này thực hiện hành vi xong bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường và nhanh chân tẩu thoát.
Bà L.T. S (mẹ của nữ sinh) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cháu T. về nhà nhưng không dám kể lại cho gia đình biết sự việc. 
"Tối 30/12, cháu T, nói đau tại khu vực vùng kín nên gia đình đã gặng hỏi. T. kể lại toàn bộ sự việc với gia đình nên tôi đã đến cơ quan điều tra trình báo sự việc. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra thanh niên có hành vi tàn ác đối với con tôi, xử lý nghiêm kẻ này", bà S. bức xúc nói.
Nhận được tin báo, cơ quan điều tra công an huyện Tây Sơn có mặt lấy lời khai nạn nhân và gia đình, đồng thời truy tìm nghi can gây án.
Thanh Hải-Tuyết Trinh (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null