Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tiếp xúc cử tri tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-8, tại trụ sở UBND xã Gào (TP. Pleiku), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị TP. Pleiku đã tiếp xúc với cử tri các xã: xã Gào, Ia Kênh và phường Trà Bá sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND các cấp.

Tham gia buổi tiếp xúc có các biểu HĐND tỉnh gồm: ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự có các đại biểu HĐND TP. Pleiku, đại biểu HĐND các xã: Gào, Ia Kênh và phường Trà Bá; cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố và đông đảo cử tri các xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP. Pleiku thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), cử tri TP. Pleiku đã bày tỏ vui mừng khi tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh nhà đã có bước phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, cũng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Cử tri thẳng thắn nêu các ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Đức Thụy

Cử tri thẳng thắn nêu các ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã ý kiến, kiến nghị về các nội dung như: công tác quy hoạch, quản lý đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội thị. Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị các cấp quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người nghèo để phát triển sản xuất; đồng thời, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gào. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gào. Ảnh: Đức Thụy

Qua nghe kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời của các cấp, ngành TP. Pleiku, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng cả 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri đều thể hiện yêu cầu, nguyện vọng chính đáng và trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của thành phố, của tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị TP. Pleiku quan tâm, xem xét giải quyết kịp thời cho cử tri. Đồng thời, cũng mong muốn cử tri, người dân TP. Pleiku chia sẻ, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Gia Lai nói chung và TP. Pleiku nói riêng ngày càng phát triển.

Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào (TP. Pleiku).

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

null