Bầu cử Mỹ 2024: Bang Washington huy động Vệ binh Quốc gia trực chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thống đốc bang Washington cho biết muốn đảm bảo chuẩn bị đầy đủ để ứng phó trong trường hợp xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra.

Thống đốc Washington Jay Inslee nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay tuần tra ngày 18/9. (AnhrL Reuters)
Thống đốc Washington Jay Inslee nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay tuần tra ngày 18/9. (AnhrL Reuters)

Ngày 1/11, Thống đốc bang Washington (Mỹ), ông Jay Inslee, cho biết đã huy động một số thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia trực chiến do lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Trong thông báo trên trang web cá nhân, Thống đốc Inslee nêu rõ: "Dựa trên thông tin hiện có cùng với những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó".

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra về 3 vụ cháy nghi ngờ do đốt phá nhắm vào các thùng phiếu ở Washington và Oregon, chỉ hơn một tuần trước ngày bầu cử 5/11.

Theo cảnh sát, vụ cháy ở thành phố Vancouver (Washington) đã làm hàng trăm lá phiếu bị hư hại, trong khi 2 vụ cháy thùng phiếu ở Portland (Oregon) làm hư hại một số phiếu bầu.

Cảnh sát nghi ngờ 3 vụ cháy là hành vi phá hoại có chủ ý và có liên quan đến nhau.

Các quan chức bầu cử và cảnh sát đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho cử tri trong bối cảnh những lo ngại về an ninh gia tăng khi ngày bầu cử đến gần.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ phá hoại thùng phiếu cũng như nguy cơ các quan chức bầu cử trở thành mục tiêu tấn công của những cử tri cực đoan.

Theo cuộc thăm dò của Scripps News/Ipsos công bố ngày 24/10, gần 75% số cử tri Mỹ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử, và hầu hết cho rằng nên triển khai quân đội nếu tình huống trên xảy ra.

Theo Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null