Bắt nhóm nghi phạm giả mạo con dấu công ty xổ số để lừa đảo hàng trăm triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nghi phạm đã câu kết với nhau, làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc để bán số lô, số đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

 Các nghi phạm bị bắt giữ - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP
Các nghi phạm bị bắt giữ - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP


Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa bắt giữ 7 nghi phạm để điều tra về hành vi làm giả con dấu, chữ ký và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm bị bắt vào ngày 3.3, tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, gồm: Trần Nhật Duật (35 tuổi), Trần Đình Phúc (19 tuổi), Nguyễn Thanh Cao (22 tuổi), Phạm Ngọc Bình (25 tuổi, đều ngụ H.Nghĩa Hưng, Nam Định), Vũ Trần Dũng (18 tuổi), Nguyễn Khắc Đồng (18 tuổi), Lê Đức Minh (18 tuổi, đều ngụ tỉnh Phú Thọ).

Tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 12 điện thoại di động, 5 máy tính để bàn, 10 con dấu giả, nhiều sim điện thoại di động và nhiều thẻ ATM đều là tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

 

Tang vật công an thu giữ liên quan đến các hành vi phạm tội - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP
Tang vật công an thu giữ liên quan đến các hành vi phạm tội - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP


Trước đó, ngày 28.1, chị C.T.L (ngụ P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa), trình báo với Công an TP.Thanh Hóa, về việc chị bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.

Theo chị L. khi lên mạng xã hội Facebook thì thấy có người đăng bán số lô, số đề và cam kết trúng 100%, nên tin tưởng gọi điện thoại theo số đăng tải để mua.

Các nghi phạm đã cung cấp số lô, số đề sẽ trúng trong ngày bằng văn bản của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Văn bản có ký tên của lãnh đạo công ty và đóng dấu "mật" nên chị L. tin tưởng, gửi hơn 141 triệu đồng qua tài khoản mà các nghi phạm cung cấp để mua số lô, số đề.

Sau đó, chị L. chơi lô đề theo số đã mua, nhưng không trúng. Khi liên lạc lại với các nghi phạm thì không được, tất cả các số máy đều bị chặn. Biết mình bị lừa, chị L. đã gửi đơn trình báo đến Công an TP.Thanh Hóa.

Tiến hành điều tra, Công an TP.Thanh Hóa đã xác định các nghi phạm thường xuyên tụ tập tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, rồi phối hợp cùng nhau để lừa đảo nhiều người dân trên cả nước bằng thủ đoạn trên.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội là làm giả con dấu, chữ ký của Công ty xổ số miền Bắc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm cũng thừa nhận, với thủ đoạn trên, đã lừa đảo nhiều người dân với số tiền chiếm đoạt là gần 500 triệu đồng.

Công an TP.Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các nghi phạm để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo MINH HẢI (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null