Bắt nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản với các tài xế xe ôm công nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ trong 1 ngày sau khi nhận trình báo về việc các tài xế xe ôm công nghệ Grab bị chặn đầu xe để cướp tài sản, Công an TPHCM đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ băng nhóm gây án cùng đối tượng tiêu thụ.

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ băng chuyên dàn cảnh để cướp tài sản.

Trước đó, ngày 7-2, Phòng PC02 nhận tin báo của Công ty TNHH Grab về việc một số tài xế xe ôm công nghệ của Công ty này bị dàn cảnh, cướp tài sản ở huyện Bình Chánh và một số địa bàn giáp ranh.

Đội 3, Phòng PC02 đã vào cuộc điều tra, xác minh, lấy lời khai các nạn nhân. Qua đó, công an xác định đây là một băng nhóm chuyên dàn cảnh, cướp tài sản. Nhóm này phân công nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên.

Nhóm đối tượng gồm: Tiến - Hậu - H. (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng gồm: Tiến - Hậu - H. (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Cụ thể, nhóm phân 1 cô gái giả khách đón xe ôm công nghệ qua app rồi điều tài xế chở tới khu vực vắng, không người dân. Tại đây, 2 thanh niên là đồng bọn của cô gái đi xe máy áp sát chặn đầu xe tài xế rồi dùng dao khống chế cướp tiền, điện thoại di động.

Gây án xong, 2 thanh niên tẩu thoát, còn cô gái vờ như không biết chuyện gì, rồi cũng bỏ đi. Bằng nghiệp vụ, công an xác định băng nhóm này do Trần Minh Hậu (sinh năm 2004, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu.

Khoảng 17 giờ ngày 8-2, trinh sát PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được Hậu cùng Mai Anh Tiến (sinh năm 2001) và Lê Thị Ngọc H. (sinh năm 2007, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Tại công an, nhóm Hậu khai từ đầu tháng 2-2023 tới nay, đã gây ra 4 vụ dàn cảnh cướp tài sản ở huyện Bình Chánh, TPHCM và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Cả ba thuê khách sạn ở huyện Bình Chánh để ở và sử dụng ma túy. Khi hết tiền, nhóm rủ nhau đi dàn cảnh cướp tài sản với tài xế xe ôm công nghệ. Hậu phân công H. dùng điện thoại di động có app đặt xe ôm công nghệ Grab.

Phương tiện nhóm dùng đi gây án

Phương tiện nhóm dùng đi gây án

Sau đó, H. yêu cầu tài xế chở tới khu vực vắng, không có người. Đúng lúc này, Tiến đi xe máy chở Hậu áp sát, chặn đầu xe. Hậu xuống xe, dùng dao khống chế đe dọa tài xế, cướp tài sản tẩu thoát. Ngoài ra, nhóm khai trong quá trình di chuyển, nếu gặp người dân đi đường một mình ở khu vắng vẻ thì áp sát, cướp tài sản.

Tài sản cướp được gồm điện thoại di động và tiền mặt. Với điện thoại di động, nhóm mang tới tiệm cầm đồ ở huyện Bình Chánh bán cho Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1988) và Phan Thanh Thống (sinh năm 1988, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Từ lời khai, công an đã mời làm việc với Thành, Thống và cả hai thừa nhận hành vi phạm tội.

Thành và Thống (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Thành và Thống (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Lãnh đạo Phòng PC02 cho biết, các đối tượng trong nhóm Hậu thuê khách sạn để lưu trú và đi cướp. Nhóm này vốn lười lao động, thích hưởng thụ và không có việc làm.

Nhóm Hậu thủ dao trong người và gây án với phương thức và thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Nếu nạn nhân tìm cách chống trả lại thì nhóm sẵn sàng tấn công để tẩu thoát. Chỉ trong 1 ngày sau khi nhận trình báo, với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ được nhóm đối tượng gây án.

Lãnh đạo Phòng PC02 cho biết, nhóm Hậu gây án với phương thức và thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Nếu nạn nhân tìm cách chống trả lại thì nhóm sẵn sàng tấn công để tẩu thoát. Chỉ trong 1 ngày sau khi nhận trình báo, với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ được nhóm đối tượng gây án.

Công an tình nghi nhóm Hậu gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh cướp tài sản, cướp tài sản khác nên đề nghị ai là nạn nhân tới Phòng PC02 đường Trần Hưng Đạo, quận 1 để hỗ trợ việc điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

null