Bắt giữ "nữ quái" vận chuyển ma túy liên tỉnh,ngụy trang trong 2 túi chè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do hám lợi trước mắt, các đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi để ngụy trang ma túy, nhằm che mắt cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi đang chờ giao "hàng" tại 1 khách sạn, đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt quả tang.


Ngày 22/11, Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Thủy (SN 1969, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)



Hai đối tượng liên quan là Hoàng Văn Tùng (SN 1980, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1986, ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cũng được đưa về trụ sở để điều tra.

Đặc biệt, hành vi của đối tượng rất tinh quái, ma túy được giấu trong 2 túi chè khô, nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Nhưng bằng quyết tâm đấu tranh với tội phạm, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán ma túy từ Thái Nguyên về Hải Phòng với thủ đoạn tinh vi. Ngay sau đó, kế hoạch đấu tranh, triệt phá đã được lập ra.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 19/11, tại phòng 305 khách sạn City View (thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên), cơ quan điều tra đã bắt quả tang đối tượng Thủy tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an thu được 5 túi ma túy đá (trọng lượng 0,5kg).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thủy khai nhận khoảng 15 giờ ngày 18/11, Thủy đang ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì được 1 đối tượng đặt vấn đề nhờ vận chuyển ma túy từ Thái Nguyên về Hải Phòng với tiền công là 10 triệu đồng.

Lúc này, đối tượng Thủy tìm đến người bạn "xã hội" là Hoàng Văn Tùng để bàn bạc về việc tham gia vận chuyển ma túy, tiền công kiếm được thì chia đôi. Kế hoạch ngay sau đó được lập ra, 19h cùng ngày, đối tượng Thủy và Tùng cùng đón xe khách về TP.Thái Nguyên. Tại đây, Thủy ra cổng bến xe đứng đợi ít phút thì được Nguyễn Văn Sáng điều khiển taxi đến đón.

Trong lúc đang ngồi trong xe thì Thủy được một số đối tượng đưa cho ma túy đá. Sau khi nhận được "hàng", Thủy đi taxi của Sáng đến đón Tùng tại nhà và cùng đi Hải Phòng. Đến nơi, các đối tượng thuê khách sạn City View để nghỉ. Trong lúc chờ giao "hàng", lực lượng Công an bất ngờ ập vào kiểm tra bắt gọn.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

P.Đ - Trần Khanh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null