Bắt 2 đối tượng vận chuyển thuê ma túy đá và hồng phiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 3-12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 0,1 kg ma túy dạng đá và 400 viên ma túy tổng hợp.
Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật
Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật
Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2-12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc xe ô tô mang biển kiếm soát 38A-145... đi hướng từ thị trấn Tây Sơn xuống thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có biểu hiện vi phạm pháp luật. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng mật phục, vây bắt.
Đến 21 giờ 55 phút cùng ngày, khi chiến xe ô tô trên chạy đến Trạm kiểm soát biên phòng cổng B thì lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra người và phương tiện thì phát hiện trên xe có 2 người tên Lê Đại Hiệp (24 tuổi, ở TP Hà Tĩnh) và Trần Đình Vũ (22 tuổi, ở huyện Hương Sơn).
Tiến hành kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện tại hộc ở phía dưới bệ tỳ tay có 7 túi nilon màu trắng chứa 0,1kg ma túy dạng đá và 2 túi nilon màu xanh chứa 400 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp) ký hiệu WY.
Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ
Bước đầu, tại cơ quan điều tra đối tượng Lê Đại Hiệp và Trần Đình Vũ khai nhận đã nhận chở số ma túy trên từ một người Lào ở thị trấn Lạc Xao, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về cho một đối tượng người Việt Nam ở TP. Hà Tĩnh để lấy tiền công…
Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Dương Quang - Thế Mạnh (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null