Bắt 13 đối tượng trong vụ hack tài khoản Facebook chiếm đoạt hơn 20tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua điều tra, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã xác định được 3 đối tượng cầm đầu đường dây chuyên hack tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài nước.

Ngày 16-5, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 13 đối tượng, đều trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290, Bộ luật Hình sự.

 

Công an TP Vinh vừa bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây hack Facebook chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng - Ảnh B. Phạm
Công an TP Vinh vừa bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây hack Facebook chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng - Ảnh B. Phạm



Qua điều tra, cơ quan công an xác định 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Linh (SN 1998, trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị); Lê Vũ Hải (SN 1996, trú xã Triệu Thương, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Hoàng Hữu Sử (SN 1998, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) có vai trò cầm đầu, làm nhiệm vụ trực tiếp hack Facebook, sau đó lừa nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, nhóm 13 đối tượng này đã hack hơn 500 tài khoản Facebook, nhắn tin hỏi mượn tiền, thẻ cào… với số tiền lên đến hơn 20 tỉ đồng. Được biết, ổ nhóm này hoạt động chuyên nghiệp nhiều năm nay, số tiền nhóm này chiếm đoạt chưa dừng lại vì khả năng đang còn nhiều nạn nhân trong và ngoài nước.


 

 Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào cuối tháng 4-2019, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã phá chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng. Được biết, các đối tượng trên đều quê ở tỉnh Quảng Trị, bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng.

Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 500 tài khoản Facebook là nạn nhân. Tại TP Vinh, chỉ riêng trong năm 2018, Công an TP Vinh đã nhận được 50 tin báo liên quan đến việc bị lừa đảo qua mạng của nhóm này.

Được biết, mỗi vụ lừa đảo nhóm này chiếm đoạt số tiền trung bình từ 50-100 triệu đồng, có một số trường hợp hơn 300 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 750 triệu đồng cùng nhiều tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hữu Tiến. Ngoài ra, các trinh sát cũng thu giữ 8 viên hồng phiến.

 



Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an TP Vinh thông báo, ai đã từng chuyển tiền vào các tài khoản dưới đây thì đến cơ quan công an trình báo:

1. Tài khoản Lê Hồng Châu, STK: 105869474016, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh 6, TP Hồ Chí Minh 2.

Tài khoản Trần Viết Hòa, STK: 100869477036, Ngân hàng Vietinbank, chi nhanh 12, TP Hồ Chí Minh 3.

Tài khoản Phạm Ngọc Đạt, STK: 19033887875037, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh 4.

Tài khoản Hoàng Hồng Sơn, STK: 19039922739039, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh 5.

Tài khoản Phạm Phú Hưng, STK: 19033826073019, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP Hà Nội và STK: 19033888785029, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP Hà Nội.

6. Tài khoản Hoàng Sơn Hà, STK: 020076346888 và 020074857893, Ngân hàng Sacombank.



Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null