Báo chí Gia Lai đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 24-11, tại TP.Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm Báo chí Gia Lai đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Chủ trì buổi tọa đàm có ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và ông Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

Tham dự buổi tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ngành thuộc tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, một số doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và gần 30 phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương đang hoạt động tại Gia Lai.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai nhấn mạnh: “Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai có gần 300 hội viên. Nhiệm vụ của báo chí trên địa bàn tỉnh là góp phần tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng đến với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền những nhiệm vụ chung của tỉnh, trong đó có nhiệm vụ đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, thời gian qua, về phía các doanh nghiệp đã tích cực tuyên truyền, quảng bá hoạt động của doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế-xã hội tỉnh phát triển. Đây là nhiệm vụ tương đồng giữa báo chí và doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số thời điểm 2 bên chưa có cơ hội chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau phát triển. Vì vậy, buổi tọa đàm chính là cơ hội để 2 bên cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để cùng đồng hành và phát triển trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Thụy
Ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Thụy

Với tinh thần cởi mở và xây dựng, thông qua các tham luận của các sở, ngành, Hội Nhà báo, các Chi hội Nhà báo và ý kiến chia sẻ trực tiếp của các đại biểu, buổi tọa đàm đã làm rõ được nhiều vấn đề liên quan đến vai trò của báo chí đối với môi trường kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp; trách nhiệm, sứ mệnh của doanh nhân và người làm báo cách mạng; sự đồng hành trong việc đấu tranh với những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, hành vi tiêu cực của doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính; đề xuất những biện pháp bền vững, hiệu quả để các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đưa thông tin một cách đúng đắn, từ đó nâng cao uy tín, giá trị của cơ quan báo chí, từng bước xây dựng niềm tin với doanh nghiệp.

Kết luận tại buổi tọa đàm, ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp, nhưng buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến bổ ích từ các đại biểu. Thời gian qua, dù trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như đội ngũ báo chí đã có những cá nhân chưa đi đúng hướng trong công tác tuyên truyền, vậy nên chúng ta nên gần gũi, tiếp xúc, chia sẻ để thấu hiểu, cùng đồng hành để phát triển. Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh Gia Lai là cơ quan báo chí địa phương, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, chúng tôi khẳng định có đầy đủ năng lực, phương tiện để có thể xây dựng, quảng bá hình ảnh, thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lan tỏa ra bên ngoài. Ranh giới giữa báo Trung ương và địa phương đang dần thu hẹp, cả về chất lượng, số lượng độc giả, độ lan tỏa... Tôi mong sau buổi tọa đàm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các sở, ngành... hiểu hơn về báo chí, về doanh nghiệp để cùng đồng hành, tạo điều kiện cho chúng tôi hoạt động".

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

null