Bà Sara Duterte đã bị cảnh sát Philippines khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 4 ngày diễn ra, cảnh sát Philippines đã khởi tố đối với Phó tổng thống Sara Duterte và một số vệ sĩ xung quanh những phát ngôn và tranh cãi hỗn loạn.

pho-tong-thong-philippines-sara-duterte-tra-loi-bao-chi-ngay-26-11-anh-afp.jpg
Phó tổng thống Philippines Sara Duterte trả lời báo chí ngày 26/11. Ảnh: AFP

Trong thông báo khởi tố gửi đến công tố viên nhà nước ngày 27/11, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cáo buộc Phó tổng thống Sara Duterte và một số vệ sĩ của bà "hành hung, chống người thi hành nghĩa vụ và đe dọa bạo lực chống lại cảnh sát", trong các sự việc xảy ra tại Hạ viện và một bệnh viện.

Quyết định của cảnh sát xuất phát từ cuộc tranh cãi hỗn loạn cuối tuần qua tại Hạ viện, nơi chánh văn phòng của bà Sara là Zuleika Lopez bị tạm giữ.

Lopez bị các nghị sĩ cáo buộc cản trở, không hợp tác với cuộc điều tra của Hạ viện và bị chuyển đến nhà giam dành cho phụ nữ bên ngoài quốc hội. Phó tổng thống cùng vệ sĩ đã can thiệp để phản đối lệnh này và cuối cùng Lopez được chuyển đến một bệnh viện của chính phủ, nhưng vẫn bị quản thúc.

Quyết định khởi tố của cảnh sát không liên quan đến một rắc rối khác của bà Sara gần đây. Đó là Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đã triệu tập bà Sara để điều tra về "âm mưu ám sát", sau video Phó tổng thống tuyên bố đã yêu cầu một người ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos, vợ ông cùng Chủ tịch Hạ viện Philippines nếu bà bị giết, và sát thủ đã đồng ý.

Bà Sara hôm 26/11 ra tuyên bố phát biểu chỉ thể hiện "nỗi bất bình" trước việc chính quyền Marcos "không phụng sự người dân mà chỉ lo trấn áp đối thủ chính trị". Bà cũng bác bỏ cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống, tuyên bố câu nói của bà bị xuyên tạc.

Theo Reuters, tại Philippines, phó tổng thống được bầu riêng biệt với tổng thống. Bà Sara Duterte đã từ chức khỏi nội các hồi tháng 6 năm nay trong khi vẫn giữ chức phó tổng thống. Sự việc báo hiệu sự sụp đổ của một liên minh chính trị đã giúp bà Sara Duterte và ông Marcos giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Hai gia tộc chính trị quyền lực đang bất đồng quan điểm về chính sách đối ngoại và cuộc chiến chống ma túy khiến nhiều người chết dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte, bên cạnh nhiều vấn đề khác.

Hồi tháng 10, bà Sara Duterte cho rằng ông Marcos bất tài. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Romualdez, một người họ hàng của ông Marcos, đã cho cắt giảm gần 2/3 ngân sách của văn phòng phó tổng thống.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

null