Bà Kamala Harris tiếp tục làm nên lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm qua (giờ VN), đảng Dân chủ khởi động quy trình chính thức chọn đại diện tranh cử tổng thống, và bà Kamala Harris dự kiến sẽ sớm công bố người liên danh cho vị trí phó tổng thống.

Reuters hôm qua đưa tin đảng Dân chủ bắt đầu tổ chức bỏ phiếu trực tuyến chọn ứng viên tổng thống, và kết quả chắc chắn sẽ chứng kiến Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris được xướng tên. Việc bà chính thức được chọn sẽ đánh dấu mốc mới trong lịch sử Mỹ: người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của một trong 2 chính đảng luân phiên cầm quyền nước này.

Quy trình bỏ phiếu

Theo quy định của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), đảng đã đẩy nhanh quy trình bỏ phiếu trực tuyến và tổ chức chọn đại diện tranh cử tổng thống Mỹ từ ngày 1 - 5.8 (giờ địa phương) sau khi chỉ có ứng viên duy nhất đủ điều kiện ứng cử trong giai đoạn đăng ký là bà Harris, theo Đài CBS News.

Trước đó, vào ngày 30.7, Phó tổng thống Harris nhận được chữ ký ủng hộ của khoảng 3.900 trong số gần 4.000 đại biểu. Và trong giai đoạn bỏ phiếu trực tuyến, bà Harris chỉ cần nhận được 1.976 lá phiếu là đủ để đại diện đảng Dân chủ tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa.

Trong vòng bỏ phiếu đang diễn ra, gần 4.000 đại biểu nhận phiếu bầu qua thư điện tử. Phiếu bầu được gửi đi liên tục và quá trình này có thể mất vài ngày. Đại biểu khi nhận phiếu có thể điền vào và gửi lại trước hạn chót vào 18 giờ ngày 5.8, hoặc đợi DNC gọi điện để thông báo về quyết định của mình. DNC cho biết sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu trực tuyến sau khi nhận được phản hồi đầy đủ từ các đại biểu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu DNC sẽ ra thông báo trước thời hạn trong trường hợp bà Harris đạt đủ số phiếu cần thiết là 1.976 hay không.

Ủng hộ dành cho bà Kamala Harris liên tục tăng sau khi Tổng thống Biden rút khỏi đường đua

Ủng hộ dành cho bà Kamala Harris liên tục tăng sau khi Tổng thống Biden rút khỏi đường đua

Trong thời gian này, việc chọn lựa ứng viên tranh cử trên vai trò phó tổng thống cũng tiến vào giai đoạn căng thẳng. Đến hôm qua, có vẻ như DNC vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về người liên danh với bà Harris. Tuy nhiên, cử tri Mỹ sẽ sớm biết tên người liên danh của bà Harris, vì chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ thông báo bà Harris và người liên danh vào ngày 6.8 sẽ lên đường đến 7 tiểu bang chiến địa để vận động tranh cử.

Các địa điểm trong lịch trình bao gồm Philadelphia (bang Pennsylvania), Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), tổ hợp vùng đô thị "Tam giác nghiên cứu" (Bắc Carolina), Savannah (Georgia), Phoenix (Arizona), và Las Vegas (Nevada).

Tài sản ông Trump "bay" gần 1 tỉ USD

Về phần đảng Cộng hòa, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tham gia mít tinh ở Bozeman (bang Montana) ngày 9.8. Montana là "chiến trường chính" trong cuộc đua Thượng viện giữa thượng nghị sĩ Jon Tester của đảng Dân chủ và ứng viên nhận được sự ủng hộ của ông Trump là Tim Sheehy, cựu đặc nhiệm hải quân SEAL.

Chiến dịch của ông Trump cũng thông báo gây quỹ được 138,7 triệu USD trong tháng 7 và có 327 triệu USD tiền mặt. Còn chiến dịch của bà Harris cho biết đã nhận được 310 triệu USD trong tháng 7, tức gấp đôi ông Trump, và đang có 377 triệu USD tiền mặt vào thời điểm hết tháng, Reuters đưa tin.

Trong một diễn biến khác, tài sản ròng của ông Trump bị "thổi bay" 900 triệu USD kể từ khi bà Harris gia nhập đường đua vào Nhà Trắng. Đài CNN đưa tin giá trị cổ phần ông Trump nắm giữ trong Trump Media & Technology Group, công ty quản lý mạng xã hội Truth Social, đã giảm 900 triệu USD từ ngày 21.7. Kể từ đó, giá cổ phiếu công ty này giảm khoảng 23%, bao gồm đợt giảm mạnh vào ngày 1.8 khi Phố Wall chứng kiến đợt bán tháo kế tiếp các cổ phiếu công nghệ.

Giá trị cổ phần của ông Trump đã giảm từ trên 4 tỉ USD ngày 19.7 xuống còn 3,1 tỉ USD vào ngày 1.8. Đợt bán tháo cổ phiếu Trump Media & Technology Group xảy ra sau khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc và ở những bang chiến địa cho thấy kết quả giằng co giữa ông Trump và bà Harris. Cổ phiếu của công ty trên đã trở thành công cụ để các nhà giao dịch Phố Wall đặt cược vào triển vọng ông Trump quay lại Nhà Trắng, vì Truth Social có thể trở thành nền tảng truyền thông của tổng thống kế tiếp nếu ông Trump thành công kiểm soát Nhà Trắng.

Sôi động thị trường cá cược bầu cử Mỹ

Báo The Independent (Anh) ngày 1.8 đưa tin một nền tảng cá cược lớn của thế giới lần đầu tiên ghi nhận tỷ lệ đặt cược vào bà Kamala Harris đã vượt qua ông Donald Trump. Theo đó, nền tảng PredictIt liệt kê giá đặt cược bà Harris thắng cử là 54 xu vào sáng 1.8, trong khi tiền cược cho ông Trump là 50 xu. Ở những nền tảng cá cược khác, như Polymarket, ông Trump vẫn tạm thời dẫn trước bà Harris (54% so với 44% vào hôm qua). Thế nhưng, sự dẫn đầu được cho đang chao đảo và rút ngắn lại theo thời gian. Theo trang Benzinga, tỷ lệ ủng hộ bà Harris tiếp tục tăng nhờ vào thành công trong nỗ lực kết nối với cộng đồng công nghệ ở Thung lũng Silicon, bao gồm các bên tham gia lĩnh vực tiền ảo.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland. Ảnh minh họa

Tin thế giới sáng 18-1: Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

(GLO)- Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland; Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố; EU và Mercosur ký kết thỏa thuận thương mại tự do; Máy bay Indonesia chở 11 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-1.

Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Reuters

Tin thế giới tối 17-1: Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ, kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình

(GLO)- Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ, kỳ vọng đạ; thỏa thuận hòa bình; Nga bắt đầu thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái; Trung Quốc và Canada đạt thỏa thuận giảm thuế quan; Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp tại Thái Lan... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-1.

Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thuế lên các đối tác thương mại nếu họ không ủng hộ nỗ lực sáp nhập đảo Greenland của Washington. Động thái này đe dọa làm leo thang căng thẳng với các đồng minh châu Âu và gây ra sự bất ổn trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

null