Bà Kamala Harris 'bứt phá' trước ông Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm 14-8, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở 5 trong số 7 bang chiến địa.

Diễn biến mới này xóa bỏ khoảng cách dẫn trước mà cựu Tổng thống Trump đạt được từ trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào tháng trước.

Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm 14-8, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở 5 trong số 7 bang chiến địa. Ảnh: Reuters

Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm 14-8, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở 5 trong số 7 bang chiến địa. Ảnh: Reuters

Cuộc khảo sát của Cook Political Report về 7 bang chiến địa cho thấy bà Harris dẫn trước tại các bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Bắc Carolina, Arizona và ngang bằng với ông Trump ở Georgia. Nevada là bang chiến địa duy nhất mà ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris.

Khảo sát mới cho thấy bà Harris có khả năng đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau khi ông Biden từng gặp khó khăn ở các bang "Vành đai Mặt trời" là Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina.

Trong cuộc khảo sát có cùng những người được thăm dò ý kiến thực hiện vào tháng 5, ông Trump dẫn trước ông Biden ở 6 trong số 7 bang chiến địa và hòa với ông Biden ở Wisconsin. Nhưng cuộc khảo sát mới cho thấy bà Harris hiện đã củng cố phần lớn sự ủng hộ của cử tri đảng Dân chủ, với 91% cử tri ủng hộ ông Biden vào năm 2020 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, cao hơn tỉ lệ 82% hồi tháng 5 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tìm cách làm chậm đà tiến của bà Harris bằng cách cáo buộc bà "có tư tưởng tự do nguy hiểm" và cố gắng liên kết bà với ông Biden, người có tỉ lệ ủng hộ dao động quanh mức 40% trong phần lớn nhiệm kỳ của mình.

Theo hãng tin Reuters, chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris sẽ tập trung vào việc hạ giá thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy khoản tín dụng thuế dành cho trẻ em và tạo sự tương phản với ứng viên đối thủ Donald Trump về thuế.

Bà Harris cũng sẽ trình bày một số chi tiết về kế hoạch kinh tế của mình trong bài phát biểu tại Bắc Carolina vào ngày 16-8, trong đó sẽ đề cập đến việc hạ giá và "thổi giá", dấu hiệu cho thấy giá tiêu dùng quan trọng như thế nào đối với cử tri trong cuộc bầu cử ngày 5-11.

Bộ Lao động Mỹ hôm 14-8 cho hay lạm phát trong tháng 7 đã giảm xuống dưới mức 3% lần đầu tiên sau gần 3,5 năm nhưng giá thực phẩm và hàng tiêu dùng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Đề xuất chính sách kinh tế của bà Harris phản ánh cương lĩnh của Tổng thống Joe Biden và nhằm thu hút tầng lớp trung lưu. Chiến dịch tranh cử của bà sẽ đặc biệt chú ý đến những gì có lợi cho cử tri ở các bang chiến địa khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn chưa đầy 90 ngày nữa.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Nga tăng tốc tiến công, Ukraine đối mặt sức ép, ông Trump cảnh báo “giai đoạn 2” trừng phạt

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới khi Nga dồn quân mở nhiều mũi tấn công tại Donetsk và Zaporizhia. Kiev thừa nhận gặp bất lợi lớn về quân số lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng “giai đoạn 2” trừng phạt Nga.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

null