8 cán bộ quản lý rừng phòng hộ lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

8 cán bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ H.Yên Thành (Nghệ An) đã lập hồ sơ khống để nhận bồi thường 5 tỉ đồng rồi chia nhau.
 

 


 

Các bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Phan Tiến Sỹ, nguyên Trưởng BQL Rừng phòng hộ Yên Thành hàng thứ nhất, bìa phải) - ẢNH K.HOAN
Các bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Phan Tiến Sỹ, nguyên Trưởng BQL Rừng phòng hộ Yên Thành hàng thứ nhất, bìa phải) - ẢNH K.HOAN




Ngày 2.6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Yên Thành.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, năm 2016, BQL Rừng phòng hộ Yên Thành bị thu hồi hơn 492 ha đất để giao đất cho Công ty Đông Bắc thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa.

Để chiếm đoạt tiền bồi thường diện tích bị thu hồi, Phan Tiến Sỹ (Trưởng BQL Rừng phòng hộ Yên Thành) đã chỉ đạo cấp phó là Nguyễn Thọ Huy lập hồ sơ bồi thường 27/31 thửa (tương đương 639.745 m2) chuyển thành hồ sơ bồi thường cho cá nhân ông Sỹ và 3 người khác cùng cơ quan là Hồ Đình Lai (Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4), Nguyễn Thị Trâm (thủ quỹ) và Phan Thị Vịnh (kế toán viên).


 

 Hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của BQL Rừng phòng hộ Yên Thành - ẢNH T.N
Hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của BQL Rừng phòng hộ Yên Thành - ẢNH T.N



Ông Sỹ cũng chỉ đạo Nguyễn Văn Thanh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật) làm giấy xác nhận nguồn gốc, thời gian và hiện trạng sử dụng đất thành đất có nguồn gốc được giao khoán cho 4 cá nhân nói trên.

4 thửa đất này sau đó được bồi thường hơn 5 tỉ đồng, gồm: ông Sỹ hơn 230 triệu đồng, ông Hồ Đình Lai (Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4) gần 3 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Trâm (thủ quỹ) 1,2 tỉ đồng, bà Phan Thị Vịnh (kế toán) hơn 580 triệu đồng.

Sau khi được nhận tiền bồi thường, ông Lai, bà Trâm và bà Vịnh đã nộp lại toàn bộ số tiền trên (gần 4,8 tỉ đồng) cho BQL Rừng phòng hộ Yên Thành. Riêng ông Sỹ giữ lại hơn 230 triệu đồng để chi tiêu.

Chia nhau tiền bồi thường

Toàn bộ số tiền bồi thường này sau đó không được hạch toán vào sổ kế toán, không báo cáo quyết toán nguồn thu của BQL Rừng phòng hộ mà để chi hết cho các cá nhân cũng như thanh toán chi phí không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Cụ thể: ông Sỹ bỏ túi hơn 667 triệu đồng, Nguyễn Thọ Huy (Phó BQL) 383 triệu đồng, Nguyễn Thọ Vinh (kế toán trưởng) 369 triệu đồng, Nguyễn Văn Thanh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật) hơn 336 triệu đồng, Ngô Sỹ Lợi (Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật) 53 triệu đồng, Hồ Đình Lai (Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4) 48 triệu đồng, Nguyễn Thị Trâm (thủ quỹ) hơn 45 triệu đồng, Phan Thị Vịnh (kế toán viên) hơn 39 triệu đồng.

Ngoài ra, một số cán bộ, nhân viên khác của BQL Rừng phòng hộ Yên Thành cũng được chia một số tiền khá lớn (tùy chức vụ), tuy nhiên những người này không biết nguồn gốc số tiền được chia nên không bị truy cứu. 

Sau khi vụ việc bị bại lộ, tháng 5.2019, 8 cán bộ, nhân viên nói trên đã bị Cơ quan công an bắt, khởi tố vụ án.

Cơ quan điều tra xác định hành vi lập khống hồ sơ để nhận tiền đền bù của các cán bộ giữ rừng nói trên đã gây thiệt hại cho BQL Rừng phòng hộ Yên Thành 4,7 tỉ đồng, gây thiệt hại cho đơn vị chi trả bồi thường (Công ty Đông Bắc) hơn 260 triệu đồng.

Khi vụ án được phát hiện, các bị can này đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận và nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả.

Tại tòa, các bị cáo này thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận. Tòa tuyên phạt Phan Tiến Sỹ 5 năm tù, Nguyễn Thọ Huy 30 tháng tù, Nguyễn Thọ Vinh 42 tháng tù, Ngô Sỹ Lợi 30 tháng (cho hưởng án treo), Nguyễn Văn Thanh 24 tháng (án treo), Hồ Đình Lai 21 tháng tù (án treo), Nguyễn Thị Trâm 21 tháng tù (án treo), Phan Thị Vịnh 18 tháng (án treo).

 


2 cán bộ phòng TN-MT bị “vạ” lây

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Đức Thiện (nguyên Trưởng phòng TN-MT  H.Yên Thành) và ông Phan Văn Minh (nguyên Phó Phòng TN-MT H.Yên Thành) bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không kiểm tra khi thẩm định các giấy tờ, biên bản nên đã lập hồ sơ và phương án bồi thường sai, dẫn đến sai đối tượng thụ hưởng. Tòa tuyên phạt ông Thiện 15 tháng tù (án treo) và ông Minh 18 tháng tù (án treo).


Theo Khánh Hoan (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null