4 ngày nghỉ tết Quý Mão, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
4 ngày nghỉ tết Quý Mão, gần 92.300 trường hợp khám cấp cứu, trong đó 1.983 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ tết Quý Mão từ sáng 21.1 đến sáng 24.1 (từ sáng 29 tháng chạp đến sáng mùng 3 tết), tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân, thực hiện khám cấp cứu hơn gần 192.300 trường hợp, tăng hơn 38% so với 4 ngày tết Nhâm Dần 2022.

Các bệnh viện đảm bảo cấp cứu điều trị cho người dân trong suốt kỳ nghỉ tết Quý Mão. Ảnh: LIÊN CHÂU

Các bệnh viện đảm bảo cấp cứu điều trị cho người dân trong suốt kỳ nghỉ tết Quý Mão. Ảnh: LIÊN CHÂU

So với cùng kỳ nghỉ tết Nhâm Dần 2022, trong 4 ngày nghỉ tết Quý Mão 2023, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) tăng nhẹ (3,5%), với 16.326 trường hợp. Trong đó, 179 trường hợp tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, tăng 17 ca so với cùng kỳ tết Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra, sau 4 ngày nghỉ tết năm nay đã có 365 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 133 ca so với cùng kỳ tết Nhâm Dần 2022, không có ca tử vong.

Có 29 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ tết Nhâm Dần 2022, số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 36,4%. Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 20,7%.

Trong 4 ngày nghỉ tết Quý Mão đã có 1.983 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (giảm 3,8% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần), chiếm 1,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. Trong số cấp cứu do đánh nhau có 836 ca (43%) phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe và đã có 9 trường hợp tử vong (tăng 2 ca so với cùng kỳ tết Nhâm Dần).

Các bệnh viện cũng đã tiếp nhận 449 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá (chiếm 0,2% trong tổng số khám, cấp cứu). Có 4 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null