3 thanh niên xây hầm bí mật chế tạo pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mở rộng điều tra một vụ tàng trữ pháo nổ trái phép, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) phát hiện nhóm đối tượng còn xây hầm bí mật để chế tạo pháo nổ

Ngày 4-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 22 giờ 25 phút ngày 29-11, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Anh (SN 1985; ngụ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) đang tàng trữ trái phép 29 kg pháo nổ.

Ba người đàn ông trong đường dây tàng trữ, sản xuất pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ba người đàn ông trong đường dây tàng trữ, sản xuất pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã bắt giữ thêm 2 người là Nguyễn Quang Dũng (SN 1985) và Hoàng Xuân Thành (SN 1991, cùng ngụ xã Tân Phúc).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Xuân Thành, công an đã phát hiện và thu giữ tại tầng hầm bí mật phía sau nhà Thành có nhiều đồ vật liên quan đến việc sản xuất pháo gồm: 54,8 kg các loại chất bột tạo màu cho pháo; 10 kg các hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 2,2 kg thuốc nổ; 7 kg ống pháo bằng giấy; 2 thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật khác…

Căn hầm bí mật mà ổ nhóm dùng để sản xuất pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Căn hầm bí mật mà ổ nhóm dùng để sản xuất pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua đấu tranh, Thành khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội "học" công thức, cách sản xuất pháo hoa nổ và đặt mua qua mạng xã hội các nguyên liệu để sản xuất pháo. Sau đó, Thành sử dụng các loại máy tự chế trộn các hóa chất theo tỉ lệ để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm.

Sau đó, Hoàng Xuân Thành dán tem nhãn giống các loại pháo lậu nước ngoài và bán ra cho những người có nhu cầu mua với giá là 800.000 đồng/hộp (pháo hoa dàn loại 36 ống).

Máy móc sản xuất, số lượng pháo nổ được Công an huyện Nông Cống phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Máy móc sản xuất, số lượng pháo nổ được Công an huyện Nông Cống phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trung tá Lê Sỹ Thọ, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Nông Cống, cho biết quá trình khám xét nơi ở của Hoàng Xuân Thành, lực lượng công an phát hiện một căn hầm bí mật dài khoảng 5,5 m nằm sát ngay trong căn nhà cấp 4, cửa chỉ vừa đủ 1 người ra vào, dùng khóa điện tử có bảo mật.

Đây là nơi mà đối tượng sử dụng để sản xuất pháo. Trong căn hầm này đối tượng tàng trữ nhiều loại vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao rất nguy hiểm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null