2 năm tù cho đối tượng cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-9, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị can Huỳnh Tấn Thành (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Hà Tam), về tội “Cố ý gây thương tích”.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Lan Anh

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Lan Anh

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, bị cáo Huỳnh Tấn Thành có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1991, trú cùng thôn). Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-2-2023, Huỳnh Tấn Thành điều khiển xe mô tô BKS 60S2-9907 đi từ nhà đến ao cá gần chùa Hương Quang (thôn 1, xã Hà Tam) để câu cá. Cùng lúc Thành thấy anh Nguyễn Văn Thành (SN 1980, trú tại thôn 2, xã Hà Tam) cùng chị Nguyễn Thị Lệ Thúy, và các anh: Lê Ngọc Nghĩa (SN 1978), Hồ Thanh Hiệp (SN 1980), Hà Văn Dự (SN 1979, cùng trú tại xã Hà Tam) đang tổ chức uống bia và hát karoke tại nhà rẫy của anh Nguyễn Văn Thành.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, nghi ngờ chị Nguyễn Thị Lệ Thúy có tình cảm với anh Nguyễn Văn Thành nên bị cáo Huỳnh Tấn Thành nổi máu ghen tuông, liền cầm theo 1 cái liềm dài 35 cm đi vào nhà rẫy nơi chị Thúy và mọi người đang ăn nhậu để gây sự. Tại đây, Huỳnh Tấn Thành đã dùng liềm cắt vào cổ tay và 1/3 cẳng tay của anh Nguyễn Văn Thành, gây thương tích tổn hại sức khỏe cho anh Thành 12%.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Thành 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc bồi thường cho bị hại Nguyễn Văn Thành số tiền 35 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

(GLO)- Bộ Công an vừa có thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

null