17 bài viết tham gia hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 19-6, tại Hội trường huyện Đak Pơ, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện ủy Đak Pơ tổ chức hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024).

Ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai và bà Lê Thị Thanh Mai-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ đồng chủ trì hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ.

Toàn cảnh hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Toàn cảnh hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Dự hội nghị có đại diện lãnh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn 96; đại diện lãnh đạo Huyện ủy Mang Yang, Thị ủy An Khê; lãnh đạo các khoa, phòng và viên chức của Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng ban liên quan, các xã, thị trấn của huyện Đak Pơ cùng những nhân chứng lịch sử trực tiếp chiến đấu trong trận đánh Đak Pơ.

Trong khuôn khổ hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ, Ban tổ chức đã nhận được 17 bài viết tham gia hội nghị của các tác giả thuộc Trung đoàn 96, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Gia Lai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đak Pơ, UBND huyện Đak Pơ, Huyện Đoàn Đak Pơ và giảng viên Trường Chính trị các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị.

Ông Phạm Lộng-cựu thanh niên xung phong (thị xã An Khê) chia sẻ những kỷ niệm trong trận đánh Đak Pơ cách đây 70 năm. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Phạm Lộng-cựu thanh niên xung phong (thị xã An Khê) chia sẻ những kỷ niệm trong trận đánh Đak Pơ cách đây 70 năm. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 5 bài tham luận: Chiến thắng Đak Pơ-trận đánh mẫu mực về mưu trí và anh dũng; chiến thắng của kết hợp “thế, lực, thời, mưu” trong nghệ thuật quân sự Việt Nam; bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp-sự vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai hiện nay; Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Đak Pơ tiếp nối truyền thống, phát huy sức mạnh chiến thắng Đak Pơ trong công cuộc phát triển kinh tế của địa phương…

Bên cạnh những bài tham luận, các đại biểu được nghe các nhân chứng lịch sử trực tiếp chiến đấu trong trận đánh Đak Pơ chia sẻ những kỷ niệm hào hùng, đáng nhớ nhất trong trận đánh Đak Pơ cách đây 70 năm và kỳ vọng xây dựng phát triển địa phương.

Trong cuộc trò chuyện giữa cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Đak Pơ, lãnh đạo huyện Đak Pơ, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với thế hệ trẻ Đak Pơ đã nêu tâm tư, nguyện vọng của thế hệ cha anh với thế hệ con cháu; thế hệ trẻ nêu quyết tâm trong phát huy truyền thống cha ông xây dựng Đak Pơ ngày càng giàu mạnh; lãnh đạo huyện Đak Pơ với những trăn trở khi còn chưa tìm thấy hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại trận đánh Đak Pơ…

Cuộc trò chuyện giữa cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Đak Pơ, lãnh đạo huyện Đak Pơ với thế hệ trẻ tại hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Cuộc trò chuyện giữa cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Đak Pơ, lãnh đạo huyện Đak Pơ với thế hệ trẻ tại hội nghị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu kết thúc hội nghị, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc nhấn mạnh: Chiến thắng Đak Pơ cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bác Hồ, sự chỉ đạo sâu sát của Liên khu ủy Khu V. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng địa phương với “gan vàng, dạ sắt”. Sự đồng lòng nhất trí từ người chỉ huy đến các chiến sĩ, sự vận dụng sáng tạo địa hình, chọn đúng thời cơ và thời điểm.

Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đặc biệt là An Khê và Đak Pơ đã đoàn kết chiến đấu kiên cường, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông. Chiến thắng Đak Pơ còn có sự chi viện, cổ vũ, ủng hộ của cả nước, nhất là các tỉnh Trung Trung bộ. Phát huy truyền thống anh hùng, trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được, phát huy những lợi thế của huyện và dự lường trước những khó khăn, thách thức, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đak Pơ quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển Đak Pơ giàu đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null