130 võ sinh Gia Lai tham gia kỳ thi thăng đẳng Taekwondo cấp quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-11, Hội Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng đẳng Taekwondo cấp quốc gia năm 2022.

Tham gia kỳ thi có 130 võ sinh đến từ các câu lạc bộ, huyện, thị xã, thành phố và các vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. 

130 võ sinh đã tham gia kỳ thi thăng đẳng Ảnh: Văn Ngọc
130 võ sinh đã tham gia kỳ thi thăng đẳng. Ảnh: Văn Ngọc

Tại kỳ thi, các võ sinh trải qua các phần kiểm tra kỹ thuật căn bản, các bài quyền, đối luyện tự vệ, song đấu tự do, công phá và thể lực dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ các giám khảo của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và được áp dụng công nghệ số để chấm điểm. Kết thúc kỳ thi có khoảng 95% võ sinh đạt điều kiện được công nhận thăng đẳng. 

Được biết, Gia Lai là đơn vị đầu tiên tổ chức kỳ thi thăng đẳng cấp quốc gia ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên sau dịch Covid-19. Kỳ thi nhằm đánh giá quá trình huấn luyện của các võ sư và kết quả tập luyện của võ sinh Taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

(GLO)- Từ ngày 22 đến 29-7, hàng trăm vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tranh tài Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định năm 2026: Khẳng định nội lực của phong trào võ cổ truyền trên đất Võ.

Khẳng định nội lực của phong trào võ cổ truyền

(GLO)- Chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn cùng nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, đồng thời phản ánh sự phát triển ngày càng vững chắc của phong trào trên đất Võ.

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

null