Việt Nam có 4 cơ sở y tế xét nghiệm được virus Ebola

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là Viện Vệ sinh - Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi do Bộ Y tế tổ chức hôm nay (20-10) tại Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, nước ta đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận 4 cơ sở y tế xét nghiệm được virus Ebola.
 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi


Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết, đến nay, nước ta chưa phát hiện trường hợp nào mắc Ebola, nhưng dịch bệnh này có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.

WHO đã công nhận 4 cở sở y tế nước ta có thể xét nghiệm được virus Ebola là Viện Vệ sinh - Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Về tình hình người Việt Nam tại các nước đang lưu hành dịch bệnh Ebola, các cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao nước ta ở Tây Phi thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Y tế và cơ quan kiểm dịch tại các cửa khẩu quốc tế, trong đó có thông tin về khách nhập cảnh và công dân Việt Nam về nước để giám sát sức khỏe. Hiện nay, số lượng các công dân Việt Nam tại Tây Phi không nhiều và chủ yếu ở ngoài vùng có dịch bệnh. Bên cạnh đó, chưa phát hiện công dân Việt Nam nào ở khu vực này bị lây nhiễm Ebola.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các cơ sở y tế trong cả nước và các Bộ, ngành cần nâng cao mức độ cảnh giác đối với dịch bệnh Ebola, cần nâng một số hoạt động lên cấp độ 2; tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh vào nước ta từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày và thành lập 4 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Ebola tại 4 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên kịp thời cách ly, điều trị trường hợp nghi ngờ mắc Ebola.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.