Bệnh viện 211: Trang bị mới 5 máy chạy thận hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-4, dưới sự điều hành trực tiếp của Đại tá- Thầy thuốc Ưu tú Bùi Anh Tuấn- Phó Giám đốc Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) và Thượng tá Bùi Xuân Hữu-Giám đốc Bệnh viện 211 (Gia Lai) cùng kíp trực kỹ thuật của Bệnh viện 175 và Bệnh viện 211 đã tiến hành chạy thử máy chạy thận nhân tạo hiệu Sudial cho bệnh nhân Bùi Tá Thủy (59 tuổi) ở phường Yên Thế, TP. Pleiku bị bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối.
 

Các bác sĩ sử dụng máy chạy thận nhân tạo để điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Dũng
Các bác sĩ sử dụng máy chạy thận nhân tạo để điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Dũng

Sau 30 phút cho máy hoạt động dưới sự điều khiển của các bác sĩ, ca chạy thử đã thành công, bệnh nhân đã đỡ mệt mỏi, suy yếu, tiếp xúc nói chuyện được với mọi người.

Sau đợt chạy thử này, Bệnh viện 211 tiếp tục đưa vào sử dụng hết 5 máy chạy thận nhân tạo để điều trị cho các bệnh nhân. Đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên đào tạo bác sĩ chuyên ngành và trang bị máy chạy thận nhân tạo này. Việc đầu tư trang-thiết bị, đầu tư nhân lực, tiếp nhận công nghệ y học hiện đại từ các bệnh viện lớn có uy tín như 108, 175 (Bộ Quốc phòng) luôn được Bệnh viện 211 ưu tiên thực hiện.

Được biết, máy chạy thận Sudial do hãng Nipprô của Nhật Bản sản xuất năm 2013. Máy lọc máu cho các bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối và các bệnh nhân suy thận cấp do bị sốt rét cấp. Các bệnh nhân này cần lọc máu bởi chức năng của thận đã không thể tự lọc chất độc trong máu. Nếu không có máy trợ giúp, chất độc sẽ làm họ mệt mỏi, thậm chí tử vong.

Chị Ngô Thị Lý (vợ của bệnh nhân Thủy) cho biết: “Thay vì phải vào tận các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh và chờ đợi để chạy thận, từ nay chồng tôi và các bệnh nhân suy thận mãn tính và suy thận cấp ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã có thể đến Khoa Lọc thận nhân tạo Bệnh viện 211 để điều trị, giảm các khoản chi phí và thời gian đi lại, nhưng vẫn đảm bảo được sức khỏe”.

Quang Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.