Xuất hiện tình tiết mới vụ bắt thứ trưởng quốc phòng Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov được tiến hành sau nhiều năm điều tra và nhân vật thứ hai có liên quan cũng được hé lộ.

Đài RT dẫn lời Ủy ban Điều tra Nga (RIC) cho biết tối 23-4 (giờ địa phương) đã tiến hành bắt giữ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ivanov với cáo buộc nhận hối lộ.

Động thái bắt giữ quan chức Ivanov diễn ra hết sức bất ngờ bởi chỉ vài giờ trước đó ông còn tham gia một cuộc họp cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chủ trì.

RIC không thông tin chi tiết về vụ bắt giữ ông Ivanov mà chỉ tuyên bố quan chức quân sự này bị nghi nhận hối lộ "quy mô lớn" - hành vi được định nghĩa trong bộ luật hình sự Nga là nhận các khoản hối lộ lên tới hơn 1 triệu rúp (hơn 10.500 USD). Nếu bị kết tội, ông Ivanov có thể phải đối mặt với án tù 15 năm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov xuất hiện tại tòa án Basmanny ở thủ đô Moscow vào ngày 24-4. Ảnh: RT

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov xuất hiện tại tòa án Basmanny ở thủ đô Moscow vào ngày 24-4. Ảnh: RT

Một nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết cơ quan điều tra đã theo dõi vụ việc của ông Ivanov trong một thời gian dài, "không phải từ hôm qua hay mới một tháng trước".

Trang lenta.ru trích dẫn nguồn tin riêng cũng khẳng định cuộc điều tra nhắm vào ông Ivanov đã kéo dài ít nhất 5 năm.

Thông tin mới nhất còn tiết lộ một số đồng phạm đã bị bắt cùng Thứ trưởng Ivanov. Một nghi phạm trong số đó đã phải trình diện trước tòa án ở Moscow hôm nay (24-4).

Danh tính người này được xác định là Sergey Borodin, từng được báo chí Nga nhắc đến 2 năm trước. Vào thời điểm đó, đại tá Sergey Borodin đã nhận tội trong một vụ án hình sự liên quan đến việc biển thủ những lô đất lớn thuộc sở hữu của quân đội Nga.

Ông Borodin đã đồng ý ra làm chứng chống lại những cá nhân khác có liên quan đến âm mưu phạm tội. Hành vi tham nhũng được cho là đã kéo dài hơn một thập kỷ và gây thiệt hại ít nhất 900 triệu rúp.

Nghi phạm Sergey Borodin xuất hiện tại toà. Ảnh: RT

Nghi phạm Sergey Borodin xuất hiện tại toà. Ảnh: RT

Đài RT cho biết ông Ivanov được giao phụ trách các chương trình kỹ thuật dân dụng của Bộ Quốc phòng Nga từ năm 2013. Ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2016.

Ông cũng từng là cấp phó khi ông Shoigu giữ chức Thống đốc khu vực Moscow một thời gian ngắn vào năm 2012.

Có thể bạn quan tâm

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null