Xâm hại bé gái 8 tuổi trong khi đang bị xét xử tội hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thì Khanh lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tương tự.
Đối tượng Khanh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Khanh tại cơ quan điều tra
Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Khanh (15 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo cơ quan điều tra, trưa 2-9, Khanh biết bé gái 8 tuổi không có người lớn ở nhà nên đã nảy sinh ý định xâm hại. Khanh đã lén sang nhà của nạn và dùng vũ lực cưỡng hiếp.
Sau đó bé gái vùng vẫy thoát ra ngoài và chạy sang hàng xóm kêu cứu. Phát hiện vùng kín bé gái bị chảy máu, người dân nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.
Vụ việc được trình báo công an, đối tượng Khanh nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời cho biết, do thường xuyên xem phim đồi trụy nên nảy sinh dục vọng dẫn đến hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra cho biết, đầu năm 2018 Khanh bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt 18 tháng tù cùng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Hiện vụ án vẫn đang chờ xét xử phúc thẩm, thì đối tượng tiếp tục gây án.
Tuấn Quang (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null