Chuẩn bị bài bản, phát huy đồng thuận trong nhân dân
Xác định rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử, xã Ia Pnôn đã sớm bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao.
Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, địa phương khẩn trương kiện toàn Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Các tiểu ban phục vụ bầu cử được thành lập đầy đủ, bảo đảm mỗi khâu đều có người phụ trách, theo dõi sát sao.
Đến thời điểm này, danh sách cử tri toàn xã đã được rà soát kỹ lưỡng và niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng của 4 làng. Toàn xã có 3.679 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4 tổ bầu cử. Công tác lập danh sách được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Về cơ cấu, số lượng đại biểu ứng cử, tại Ia Pnôn có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (bầu 3 đại biểu); 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai (bầu 5 đại biểu); 25 người ứng cử đại biểu HĐND xã (bầu 15 đại biểu). Tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên được niêm yết công khai, giúp cử tri có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định lựa chọn.
Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Là xã biên giới với 89% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước và phù hợp với đặc thù địa bàn.
Những ngày qua, xe loa lưu động đều đặn đến từng làng, truyền tải nội dung về ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, thời gian và địa điểm bỏ phiếu và các quy định liên quan.
Không chỉ dừng lại ở hình thức truyền thống, xã còn lắp đặt 14 loa phát thanh thông minh tại 4 làng, phát nội dung song ngữ bằng tiếng phổ thông và tiếng Jrai, giúp bà con dễ nghe, dễ hiểu. Các biểu mẫu, báo cáo phục vụ bầu cử được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.
Song song đó, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn cử tri cách ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín và những lưu ý quan trọng. Già làng Rơ Mah Blơih (làng Triêl) chia sẻ: Bà con rất quan tâm đến cuộc bầu cử, mong muốn lựa chọn những người có kinh nghiệm, có tâm huyết, đủ năng lực để đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
Theo ông Huệ, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm hạn chế sai sót ngay từ cơ sở. “Mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau. Bảo đảm quyền bầu cử cho từng người dân chính là thước đo trách nhiệm của chính quyền cơ sở” - ông Huệ nhấn mạnh.
Linh hoạt tuyên truyền, bảo đảm quyền lợi cử tri
Những ngày đầu tháng 3, tại xã Ia O, không khí chuẩn bị cho bầu cử cũng diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Người dân phấn khởi đến các điểm bầu cử xem danh sách niêm yết, tìm hiểu thông tin về ứng cử viên. Nhiều già làng, trưởng thôn chủ động tham gia tuyên truyền, vận động bà con thực hiện quyền công dân đúng thời gian quy định.
Theo ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Toàn xã có 5 điểm bầu cử, với 7.324 cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (bầu 3 đại biểu); 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (bầu 4 đại biểu) và 35 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và dự kiến bầu 20 đại biểu.
Địa phương triển khai đồng bộ ba hình thức tuyên truyền: tổ chức hội nghị tại thôn, làng; phát thông tin qua hệ thống loa truyền thanh; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu trực quan tại các trục đường chính. Bên cạnh đó, các nhóm mạng xã hội qua điện thoại thông minh cũng được tận dụng để truyền tải kịp thời thông tin liên quan đến bầu cử.
Tuy nhiên, do gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, lại đang vào mùa thu hoạch điều nên nhiều hộ dân lên rẫy cả ngày, công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, xã thành lập các tổ công tác địa bàn, tranh thủ thời gian buổi tối để đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích cụ thể các nội dung liên quan.
Già làng Ksor Bơng (làng Bi) bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách thiết thực hơn đối với vùng biên, nhất là về phát triển hạ tầng và tạo sinh kế cho người dân. Theo ông, cử tri mong muốn lựa chọn những đại biểu “có tâm, có tầm”, biết lắng nghe và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con.
Đồng hành cùng chính quyền địa phương, lực lượng Đồn Biên phòng Ia O tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Trung tá Phan Văn Quỳnh - Đồn trưởng cho biết, ngoài các cách làm truyền thống, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống địa bàn vào ban đêm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở ngày, giờ đi bầu cử, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân vùng biên giới.
Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, từ Ia Pnôn đến Ia O, niềm tin của người dân vào ngày hội lớn của toàn dân đang được củng cố.
Ở nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới phát triển, ổn định và bền vững hơn cho quê hương Gia Lai.