Vụ nữ học sinh tiểu học bị hiếp dâm tại trường: Nghi phạm đi tù về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghi phạm hiếp dâm một nữ học sinh tiểu học tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An từng có một tiền án, không có việc làm ổn định.
Ngày 24-3, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tiếp tục tạm giữ D.Đ.T. (SN 1982, quê xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) hiện đang ở trọ tại phường Hưng Bình, TP Vinh, để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nghi phạm D.Đ.T. tại cơ quan công an.
Nghi phạm D.Đ.T. tại cơ quan công an.
Liên quan đến vụ việc trên, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đối tượng T. chưa lập gia đình, người này từng có một tiền án, sau khi bị bắt và ở tù ra, T. không có việc làm ổn định và thường xuyên vắng nhà.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 22-3, người nhà bị hại trình báo sự việc một đối tượng có hành vi hiếp dâm bé gái ở khu vực Trường tiểu học xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã khẩn trương rà soát, xác minh nhanh các đối tượng nghi vấn. Đến 2 giờ ngày 23-3, lực lượng chức năng xác định T. là đối tượng tình nghi số 1 và bắt giữ ngay tại phòng trọ ở phường Hưng Bình, TP Vinh.
Hiện cơ quan công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra để xử lý T. trước pháp luật.
Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null