Vợ giám đốc bệnh viện tâm thần và đồng phạm tuồn thuốc ra ngoài trục lợi 1,5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Đinh Thị Thu Hồng cùng các đồng phạm là bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần bị phát hiện đã rút bớt thuốc, vật tư y tế của người bệnh đưa ra ngoài bán, trục lợi hơn 1,5 tỉ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy trong thời gian dài, bác sĩ Đinh Thị Thu Hồng - trưởng khoa nữ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa và là vợ ông Trịnh Văn Anh - giám đốc bệnh viện này, có hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện, rồi cắt bớt thuốc, vật tư y tế đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, "chia chác" số tiền 501 triệu đồng.
Bác sĩ Vi Du Lịch - trưởng khoa nam 1 của bệnh viện, có hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện, rồi cắt bớt thuốc, vật tư y tế sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 968 triệu đồng.
Bác sĩ Phan Văn Giỏi - trưởng khoa nam 2 - cũng có hành vi, lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho người bệnh tâm thần đang điều trị tại bệnh viện để "ăn chặn" thuốc, vật tư y tế sau đó cho nhân viên bán ra ngoài cùng trục lợi 107 triệu đồng.
Bà Đinh Thị Thu Hồng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh công an cung cấp
Ông Vi Du Lịch (bìa phải) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh công an cung cấp
Ông Phan Văn Giỏi (bìa phải) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh công an cung cấp
Sự việc "ăn chặn" thuốc, vật tư y tế của ông Giỏi diễn ra từ năm 2017, đến tháng 6-2018 biết làm như vậy là sai nên ông Giỏi đã chỉ đạo cấp dưới dừng lại. Tuy nhiên, đến tháng 11-2018, ông Giỏi lại tiếp tục cho nhân viên gom thuốc, vật tư y tế bán ra ngoài và sau đó bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Như Tuổi Trẻ Online ngày 31-10 đưa tin ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 3 bác sĩ - trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa, gồm: ông Vi Du Lịch (47 tuổi, trú phường Đông Vệ) - trưởng khoa nam 1, ông Phan Văn Giỏi (58 tuổi, trú phường Đông Thọ) - trưởng khoa nam 2 và bà Đinh Thị Thu Hồng (46 tuổi, trú phường Đông Vệ, đều ở TP Thanh Hóa) - trưởng khoa nữ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 điều dưỡng của bệnh viện này là Phạm Thị Nhung (31 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Phạm Thị Phương (34 tuổi, trú xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa). Các bị can đều bị khởi tố về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa - nơi có 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng viên vừa bị khởi tố - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Được biết từ đầu năm 2019, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ các nghi phạm liên quan đến việc rút bớt thuốc điều trị của người bệnh tại bệnh viện trên rồi chuyển đi tiêu thụ nhiều nơi trong tỉnh. Trong đó, có nhiều loại thuốc biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục phải quản lý đặc biệt.
Tang vật thu giữ gồm 2.000 hộp, vỉ thuốc gồm 30 loại thuốc, gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho Nhà nước. Đây là một phần nguyên nhân gây bội chi Quỹ bảo hiểm y tế tại tỉnh Thanh Hóa.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Hà Đồng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null