Vây bắt người đàn ông ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một người đàn ông ở Nghệ An đã ôm lựu đạn cố thủ trong nhà nhiều giờ liền khi bị công an tỉnh này vây bắt. Hiện lực lượng bắn tỉa cũng đã được triển khai tới hiện trường.
Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa con đường dẫn đến nhà nghi phạm đang ôm lựu đạn cố thủ ẢNH KHÁNH HOAN
Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa con đường dẫn đến nhà nghi phạm đang ôm lựu đạn cố thủ ẢNH KHÁNH HOAN
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ trưa nay (1.10), Công an thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vây bắt 1 người đàn ông ở trong 1 ngôi nhà nằm trên đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố Vinh.
Khi phát hiện công an, người đàn ông này lập tức mang theo lựu đạn leo lên tầng 2 của ngôi nhà để cố thủ.
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc ẢNH KHÁNH HOAN
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc ẢNH KHÁNH HOAN
Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực này và dùng loa để vận động người đàn ông rời nơi trú ẩn nhưng không thành. Tiếp đó, một phụ nữ được cho là người thân của nghi phạm được cảnh sát đưa đến để thuyết phục, nhưng sau 30 phút vẫn không thành công.
Đến 14 giờ chiều cùng ngày, một lực lượng cảnh sát bắn tỉa cũng được huy động vào vị trí để sẵn sàng đối phó khi nghi phạm manh động. Phía trước ngôi nhà, công an vẫn đang tiếp tục dùng loa để thuyết phục.
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực vận động đối tượng ẢNH KHÁNH HOAN
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực vận động đối tượng ẢNH KHÁNH HOAN
Hiện người đàn ông trên vẫn đang cố thủ trong nhà.
Khánh Hoan (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null