Ươm mầm tài năng Taekwondo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, phong trào Taekwondo phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi 2 vận động viên (VĐV) song sinh người Gia Lai đạt thành tích cao tại giải đấu cấp quốc gia và châu lục. Và, Giải Vô địch Taekwondo toàn tỉnh diễn ra từ ngày 15 đến 18-8 vừa qua tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh chính là cơ hội để các huấn luyện viên tìm ra lớp VĐV kế cận với mục tiêu đưa Taekwondo Gia Lai lên một tầm cao mới.

Taekwondo từ lâu vẫn được xem là môn thể thao trọng điểm được tỉnh quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, phải đến Giải Vô địch quốc gia năm 2023 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Gia Lai mới có tấm huy chương vàng đầu tiên của 2 chị em song sinh Nguyễn Thị Mai (hạng 46 kg) và Nguyễn Thị Loan (hạng 49 kg). Kỳ tích này của 2 VĐV sinh năm 2006 trưởng thành từ lò võ tại địa bàn vùng xa như Chư Prông đã tạo ra nguồn cảm hứng cho các võ sĩ trẻ.

Thành phố Pleiku giành giải nhất toàn đoàn ở Giải Vô địch Taekwondo toàn tỉnh năm 2023. Ảnh: L.V.N

Thành phố Pleiku giành giải nhất toàn đoàn ở Giải Vô địch Taekwondo toàn tỉnh năm 2023. Ảnh: L.V.N

Theo ông Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Hội Taekwondo tỉnh: Phong trào Taekwondo phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây, nhất là sau thành công của 2 nữ VĐV song sinh. Ở giải vô địch Taekwondo toàn tỉnh năm nay có 260 VĐV tham dự, gấp hơn 2 lần so với năm 2022. “Năm nay, chúng tôi chia làm 2 nhóm tuổi để khích lệ các VĐV trẻ tham gia, dễ dàng phân loại được trình độ theo lứa tuổi của các em. Các câu lạc bộ (CLB) rất hào hứng đăng ký tham gia giải nên không khí giải đấu diễn ra sôi nổi hơn, có hạng cân có 20 VĐV đăng ký tham gia. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ CLB nên các trận đấu diễn ra thực sự hấp dẫn, kịch tính, không có sự chênh lệch lớn về trình độ”-ông Quý cho hay.

Cũng theo ông Quý, giải năm nay có ý nghĩa rất quan trọng với các VĐV trong lứa tuổi học sinh bởi các đoàn chuẩn bị tập trung cho Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và tỉnh diễn ra vào cuối năm 2023. Hầu hết các trận đấu đều diễn ra với những màn đấu võ đẹp mắt và không kém phần quyết liệt. Đặc biệt là ở các trận đấu ở nội dung đối kháng khi máy chấm điểm của các trọng tài được kết nối trực tiếp với màn hình lớn. Mỗi đòn đánh có điểm đều được hiển thị giúp các VĐV và huấn luyện viên cập nhật thế trận liên tục. Cũng vì vậy mà điểm số có những sự thay đổi chóng mặt, tạo ra sự bất ngờ, hấp dẫn cho khán giả.

Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 24 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc. Theo đó, TP. Pleiku đã giành giải nhất toàn đoàn với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 6 huy chương đồng; huyện Đức Cơ giành vị trí thứ 2 với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; huyện Chư Prông xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Đơn cử như trận chung kết hạng 44 kg nữ lứa tuổi trên 15 giữa VĐV Nguyễn Thị Thanh Thúy (huyện Krông Pa) và Lê Huyền Trang (TP. Pleiku). Hai VĐV đã phải bước vào sét đấu thứ 3 để phân thắng bại sau khi đã hòa 1-1 sau 2 sét đầu tiên. Huyền Trang dẫn trước đối thủ trong hầu hết thời gian của hiệp đấu thứ 3, song khi trận đấu chỉ còn tích tắc cuối cùng, Thanh Thúy đã tung cú đá 3 điểm để giành chiến thắng nghẹt thở 9-7.

Một ví dụ khác là trận tranh huy chương vàng hạng 46 kg nữ lứa tuổi trên 15 giữa VĐV Nguyễn Thị Diễm My (huyện Chư Prông) và Nguyễn Thị Lợi (TP. Pleiku). Tuy bị đối thủ dẫn trước 5-0 ở sét thứ 3 nhưng võ sĩ người Chư Prông đã dùng đòn chân chuẩn xác để thực hiện liên tiếp những cú ghi 3 điểm và lội ngược dòng đầy thuyết phục với tỷ số 15-6.

Diễm My bày tỏ: “Em rất vui vì đã vượt qua đối thủ dù có những thời điểm bị dẫn trước khá sâu. Đây là lần thứ 4 em tham gia giải và giành tấm huy chương vàng thứ 2. Em rất thích tập Taekwondo sau mỗi giờ học, nó làm em cảm thấy khỏe khoắn, tự tin hơn”.

Với các CLB, giải đấu là cơ hội “ghi điểm” trong làng Taekwondo tỉnh cũng như giới thiệu các VĐV nổi bật vào đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Võ sư Trương Văn Tuấn (CLB huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Thời gian qua, lãnh đạo huyện và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện rất quan tâm đến bộ môn Taekwondo. Trong danh sách đội tuyển Taekwondo tỉnh, huyện Đức Cơ đóng góp 14VĐV. Ở giải lần này, chúng tôi có 28 VĐV tham gia thi đấu và hy vọng một số em trẻ có tố chất được bổ sung vào đội tuyển tỉnh nhà”.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null