UAE đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xây dựng Trung tâm tài chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ ngày 30/11 đến ngày 12/12/2023.
COP28 diễn ra từ 30/11 đến 12/12/2023. Nguồn: Báo Chính phủ điện tử

COP28 diễn ra từ 30/11 đến 12/12/2023. Nguồn: Báo Chính phủ điện tử

Hội nghị quy tụ hơn 70.000 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 100 nguyên thủ quốc gia.

Với chủ đề "Gắn kết - hành động - hiệu quả", hội nghị lần này tập trung vào 4 trụ cột gồm: Theo dõi sát sao quá trình chuyển đổi năng lượng; xử lý vấn đề tài chính khí hậu; thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân; tăng cường bao quát mọi mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Ngày 1/12, tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế nhân dịp dự COP28.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai nước sẽ sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - UAE (CEPA) và đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng UAE chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam cách đây 20 năm, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam. Ông khẳng định UAE rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy quan hệ, nhất là sớm ký kết Hiệp định CEPA.

Còn Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam và ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính.

Lãnh đạo hai nước đồng quan điểm phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là về kinh tế. Triển vọng nâng cấp quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới là rất lớn. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương.

Kim ngạch thương mại song phương (không bao gồm sản phẩm dầu khí) đạt trên 5 tỷ USD năm 2022 (theo số liệu của UAE là 8,3 tỷ USD bao gồm cả xuất khẩu sang nước thứ 3), hợp tác kinh tế đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực.

Hai nước đang đẩy nhanh đàm phán, hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). Việc ký Hiệp định CEPA có ý nghĩa to lớn, là cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-UAE nói chung và hợp tác kinh tế thương mại đầu tư nói riêng.

Hợp tác giữa Việt Nam với UAE nói riêng và các nước khu vực Vùng Vịnh nói chung có nhiều tiềm năng và dự địa để tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Đối với UAE, đây là một trung tâm thương mại, đầu tư, tài chính, năng lượng quốc tế. Việt Nam là nước sản xuất hàng hóa lớn, nông hải sản phong phú, đáp ứng yêu cầu của UAE.

Hai nền kinh tế có tiền năng, năng lực bổ sung và hỗ trợ cho nhau, vì lợi ích chung của hai nước. Đối với khu vực Vùng Vịnh, tiềm năng hợp tác thu hút đầu tư, năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, du lịch, lao động là rất lớn. Việt Nam có nhu cầu và điều kiện để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn các lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null