U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Xoa dịu nỗi buồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đánh bại U22 Campuchia ở trận tranh hạng Ba giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam sẽ vơi đi nỗi buồn sau trận thua ở bán kết trước U22 Indonesia.

Trước ngày lên đường dự giải U22 Đông Nam Á 2019, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt mục tiêu đưa U22 Việt Nam vào chung kết, nếu thuận lợi, toàn đội sẽ chiến đấu hết sức mình, để mang về chức vô địch dành tặng các cổ động viên.

 U22 Việt Nam thua cay đắng U22 Indonesia ở bán kết.
U22 Việt Nam thua cay đắng U22 Indonesia ở bán kết.



Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn ở vòng bảng, lối chơi chưa thực sự nhuần nhuyễn, nhưng U22 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng A với 7 điểm, xếp trên ứng viên vô địch U22 Thái Lan nhờ hơn chỉ số phụ.

Ở vòng bán kết thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có màn trình diễn tương đối tốt trước U22 Indonesia. Tuy nhiên, trong ngày các trọng tài làm việc thiếu công tâm và may mắn ngoảnh mặt, U22 Việt Nam đã thất bại với tỉ số 0-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Ở trận đấu này, trọng tài đã điều khiển không tốt, nhiều lần bắt những tình huống có lợi cho Indonesia. Tình huống cầu thủ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 là rất rõ ràng.

Thêm vào đó là những pha phạm lỗi mà cầu thủ Indonesia gây ra cho Việt Nam liên tiếp xảy ra trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài không hề cho U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Tôi rất không hài lòng về ban tổ chức trận đấu này”.

Thất bại bao giờ cũng khó chấp nhận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có lý do để phàn nàn về công tác trọng tài. Ở khía cạnh chuyên môn, cựu thuyền trưởng của HAGL là người muốn giúp U22 Việt Nam vào chung kết hơn bao giờ hết, để đập tan những nghi ngờ về tài cầm quân.

Mặc dù không thể giành vé vào chung kết U22 Đông Nam Á 2019 nhưng ông Tuấn và các học trò vẫn còn một trận đấu nữa, đó là trận tranh hạng Ba với chủ nhà U22 Campuchia diễn ra vào chiều nay.

U22 Campuchia cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở U22 Đông Nam Á 2019. Họ là đội bóng giành vé vào bán kết sớm nhất bảng tử thần, thậm chí là đứng đầu bảng trước một lượt trận. Ở vòng bán kết, đội chủ nhà đã chơi rất tốt trước U22 Thái Lan chỉ chịu dừng bước khi thua trên loạt đấu súng cân não.

Nhìn vào màn trình diễn của U22 Campuchia ở giải U22 Đông Nam Á 2019, có thể nói, U22 Việt Nam được dự báo có trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, nếu chơi đúng sức, U22 Việt Nam vẫn đủ sức giành chiến thắng, để dành tặng các cổ động viên, đồng thời xoa dịu nỗi buồn sau trận thua ở bán kết.

Theo lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á 2019, trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Campuchia diễn ra vào lúc 15h30 ngày 26/9 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV (VOV.VN) sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Yến/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null